Vòng 9 Bundesliga: Bremen đại thắng

24/10/2010 08:08 GMT+7

Trận đấu với Twente tại Champions League không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Bremen. Trên sân của M’Gladbach, đội bóng giàu thành tích thứ 2 nước Đức, Bremen đã giành thắng lợi ấn tượng 4-1. Sở dĩ Bremen có chiến thắng đậm là do họ ghi được bàn thắng sớm ngay phút thứ 5 nhờ công của Marin.

Trận đấu với Twente tại Champions League không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Bremen. Trên sân của M’Gladbach, đội bóng giàu thành tích thứ 2 nước Đức, Bremen đã giành thắng lợi ấn tượng 4-1. Sở dĩ Bremen có chiến thắng đậm là do họ ghi được bàn thắng sớm ngay phút thứ 5 nhờ công của Marin.

Khi M’Gladbach phải dâng cao tìm bàn thắng gỡ hòa thì hàng công của Bremen có nhiều khoảng trống để tận dụng ghi bàn. Phút 12, Marin tạo điều kiện cho Wesley ghi bàn và giúp Bremen thi đấu thêm hưng phấn. Trong hiệp 2, Hunt và Pizarro ghi thêm 2 bàn trong khi chủ nhà chỉ có bàn danh dự do hậu vệ Mertesacker của Bremen đá phản lưới nhà.

Trong khi đó, Schalke không chuyển hóa được hưng phấn từ Champions League vào Bundesliga. Trên sân của Frankfurt, cả Huntelaar và Raul đều bất lực trong việc đưa bóng vào lưới nên Schalke phải chịu hòa không bàn thắng. Dù vậy, 1 điểm từ trận này cũng tạm giúp Schalke thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

 
 Marko Marin (phải) đã chơi rất tốt trong trận gặp Moenchengladbach - Ảnh: AFP

Trong trận đấu sớm của vòng 8, Bayern Munich đã để Hamburg cầm hòa không bàn thắng. Mặc dù các cầu thủ Bayern đã thi đấu rất tích cực nhưng HLV Louis Van Gaal không tỏ ra hài lòng. Vị HLV người Hà Lan cho biết: “Tôi đã vào phòng thay đồ và nói với các cầu thủ rằng: “Thật xấu hổ khi chúng ta không thể thắng”. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ nhưng không hài lòng khi  chúng tôi không thể ghi bàn dù có cơ hội”. HLV Van Gaal cũng thừa nhận: “Hamburg là đội chơi hay hơn trong 15 phút cuối và thậm chí họ còn có thể giành chiến thắng”. 

Trong khi đó, đội trưởng Philipp Lahm cho rằng: “Tất nhiên, chúng tôi muốn có 3 điểm khi rời khỏi Hamburg nhưng chính Hamburg mới là đội có cơ hội thắng nhiều hơn trong trận này. Vì vậy, chúng tôi hài lòng với 1 điểm kiếm được. Nhìn chung, màn trình diễn của Bayern trận này chấp nhận được nhưng chúng tôi cần chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm cuối”.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.