Barca lại thắng, Messi đạt mốc 50 bàn

12/03/2012 05:05 GMT+7

(TNO) Barcelona tiếp tục theo đuổi giấc mơ bảo vệ ngôi vương La Liga ở mùa giải 2011-2012... mong manh sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Santander ở lượt trận vòng 26 diễn ra vào rạng sáng nay, 12.3 (giờ VN).

(TNO) Barcelona tiếp tục theo đuổi giấc mơ bảo vệ ngôi vương La Liga ở mùa giải 2011-2012... mong manh sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Santander ở lượt trận vòng 26 diễn ra vào rạng sáng nay, 12.3 (giờ VN).

>> Messi có giá 140 triệu euro
>> Barca "hủy diệt" Leverkusen, APOEL viết tiếp chuyện thần kỳ
>> Thiếu Messi, Barca vẫn thắng đậm

 
Messi đã ghi 50 bàn cho Barca ở mùa giải này - Ảnh: Reuters

Bất chấp lối chơi rắn có phần bạo lực của Santander, Barca vẫn dễ dàng áp đảo hoàn toàn đối phương nhờ khả năng cầm bóng vượt trội quen thuộc. Hàng thủ chắp vá Alves, Puyol và Mascherano và đặc biệt là thủ thành Valdes trải qua 90 phút nhàn hạ bởi sự vượt trội ở tuyến trên.

Trận lượt đi, Messi đã 2 lần chọc thủng lưới Santander và cũng chính tiền đạo người Argentina đã mở tỷ số ở trận lượt về bằng cú xoài người chạm bóng sau pha căng ngang của Fabregas ở phút 29.

Đến phút 56, Messi tiếp tục bắt thủ thành đội chủ nhà vào lưới nhặt bóng lần 2 khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Đây cũng là bàn thắng thứ 50 trên mọi mặt trận của tiền đạo người Argentina trong mùa giải năm nay.

Với cú đúp vào lưới Santander, tổng cộng Messi đã có 30 bàn tại La Liga, 12 tại Champions League, 2 tại cúp Nhà vua, 3 tại Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 tại Club World Cup và 1 tại Siêu cúp châu Âu. Anh đang chơi chói sáng ở mùa giải 2011-2012 và bỏ xa đối thủ Cristiano Ronaldo của đại kình địch Real Madrid. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 40 bàn sau 38 trận

Mặc dù vậy, 3 điểm từ trận đấu với Santander cũng chỉ giúp cho "gã khổng lồ" xứ Catalan theo đuổi giấc mơ vô địch một cách mong manh khi khoảng cách với đội xếp trên Real Madrid vẫn là 10 điểm.

 
Dẫn trước đến 2 bàn nhưng Valencia (áo trắng) vẫn để Mallorca san bằng tỷ số 2-2 trong hiệp 2 - Ảnh: AFP

Ở một trận đấu khác, đội đang xếp thứ 3 Valencia tưởng chừng đã bỏ túi một trận thắng khi vươn lên dẫn trước đội khách Mallorca 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ 2 bàn thắng của Tino Costa và Aduriz.

Tuy nhiên tâm lý chủ quan cùng sự quyết tâm của đội khách đã biến trận đấu trở nên kịch tính khi Mallorca gỡ liền 2 bàn ở các phút 57 và 66 do công Nsua và Victor. Mãi lo dồn lên tấn công tìm bàn thắng, Valencia không những chẳng đạt mục đích mà còn phải chơi thiếu người khi Tino Costa nhận thẻ đỏ ở phút 84.

Với 1 điểm, Valencia tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với 44 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 4 Malaga. Còn Mallorca, nhờ 1 điểm nên đã lấy lại vị trí 13 trước đó đã mất về tay Betis.

Kết quả

Atletico Madrid 2 - 0 Granada
Espanyol 5 - 1 Rayo Vallecano
Valencia 2 - 2 Mallorca
Racing Santander 0 - 2 Barcelona
Osasuna
 2 - 1 Athletic Bilbao

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.