Barca mất Iniesta 2 tuần sau chiến thắng 9-0

23/12/2011 06:34 GMT+7

(TNO) Trở về Tây Ban Nha với chiếc cúp vô địch Club World Cup 2011 trong tay, thầy trò HLV Pep Guardiola xé nghiền nát đội bóng vô danh Hospitalet đến 9-0, trong trận lượt về vòng 1/16 cúp Nhà vua vừa kết thúc vào sáng ngày 23.12 (giờ VN.

(TNO) Trở về Tây Ban Nha với chiếc cúp vô địch Club World Cup 2011 trong tay, thầy trò HLV Pep Guardiola đã nghiền nát đội bóng vô danh Hospitalet đến 9-0, trong trận lượt về vòng 1/16 cúp Nhà vua vừa kết thúc vào sáng nay 23.12 (giờ VN.

>> Real Madrid vào vòng 1/8 Cúp Nhà vua

Tuy đội hình xuất phát thiếu siêu sao Lionel Messi nhưng Barcelona vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội. Chỉ 45 phút đầu tiên, họ khiến mành lưới của Hospitalet rung lên 5 lần. Chưa dừng lại ở đó, trong hiệp đấu còn lại, Barca ghi thêm 4 bàn nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc sau hai lượt là 10-0, qua đó thẳng tiến vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, Barca phải trả giá đắt cho chiến thắng trên. Tiền vệ Andres Iniesta bị chấn thương bắp đùi phải, trong khi Cesc Fabregas cũng phải rời sân với nhiều vết thương.

Theo thông tin ban đầu, Iniesta nhiều khả năng sẽ mất ít nhất hai tuần để bình phục. Còn trường hợp của Fabregas cũng phải một tuần. Điều này không đáng lo lắm, bởi đội bóng số 1 thế giới hiện nay sẽ bước vào kỳ nghỉ đông và sẽ trở lại vào đầu năm mới 2012.

 
Iniesta lộ rõ sự thất vọng sau khi được đưa ra sân - Ảnh: AFP

Trong loạt trận ngày 23.12, một ông lớn khác của La Liga là Valencia cũng đã giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 cúp Nhà vua sau khi dễ dàng đá thắng Cadiz 4-0 (lượt đi hòa không bàn thắng).

Danh sách 16 đội vào vòng 1/8 cúp Nhà vua: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Athletic Bilbao, Mallorca, Racing Santander, Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, Sevilla, Levante, và Malaga và bốn đội đan chơi ở giải hạng nhất: Alcorcon, Cordoba, Mirandes, Albacete.

Ngày 4.1.2012, sẽ bắt đầu thi đấu vòng 1/8.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.