Bóng đá Tây Ban Nha báo động nguy cơ bị mafia thao túng

10/04/2017 19:44 GMT+7

LĐBĐ Tây Ban Nha vừa lên tiếng cảnh báo nỗi lo về việc các giải đấu hạng thấp của quốc gia bị mafia thao túng dàn xếp kết quả để phục vụ cho các đường dây cá cược bất hợp pháp.

AFP cho hay nỗi lo trên bắt nguồn từ bê bối bán độ trận đấu đội trẻ Barcelona hủy diệt chủ nhà Eldense đến 12-0 ở Second Division B (giải hạng 3 Tây Ban Nha). Vụ việc được điều tra dẫn đến HLV người Ý Filippo Di Pierro và 4 người khác bị bắt giữ sau tố cáo của Cheikh Saad tổ cáo các đồng đội của mình ở CLB Eldense). Ngoài HLV Di Pierro, 4 người còn lại gồm một thành viên ban huấn luyện, 2 cầu thủ và một người đứng đầu một công ty đầu tư của Ý có cổ phần lớn ở CLB Eldense.
Theo báo giới Tây Ban Nha, sự đầu tư bí mật từ các công ty Ý vào các đội bóng ở Second Division B bị nghi có mối liên hệ với mafia với mục đích dàn xếp tỷ số. “Đây chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Có những trường hợp khác quy mô hơn mà chúng tôi sắp sửa công bố, hầu hết nằm ở các giải hạng 3, hạng 4 và các giải bán chuyên nghiệp bởi các cầu thủ chơi tại các giải này chỉ có mức lương dưới 1.000 euro/tháng”, Alfredo Lorenzo - giám đốc ủy ban toàn vẹn các giải vô địch ở Tây Ban Nha, nói với AFP.
Trước nguy cơ bị mafia thao túng, La Liga đã ký hợp đồng thuê công ty giám sát cá cược bất thường AFP
Javier Edo, người đứng đầu ủy ban đạo đức của Hiệp hội các cầu thủ Tây Ban Nha, cho hay: “Không phải ngày càng nhiều cầu thủ thi đấu thiết trung thực nhưng vì mức thu nhập quá thấp, họ đã trở thành mảnh đất phì nhiêu đối với các đường dây cá cược bất hợp pháp. Lĩnh vực kinh doanh béo bở này đã thu hút những băng nhóm mafia từ khu vực Đông Nam Á, Balkans, Nga và Ý nhắm đến thao túng kết quả các giải đấu”.
“Họ (mafia) liên lạc với cầu thủ, đồng ý kết quả dàn xếp và số tiền hối lộ”, Jesus Alberto Fuentes, một thành viên của cảnh sát Tây Ban Nha chuyên kiểm soát vấn nạn bán độ trong bóng đá, tiết lộ. Theo ông Fuentes, các cuộc điều tra về vấn nạn bán độ thường kéo dài và tốn kém chi phí nhắm vào thị trường cá cược bất hợp pháp ở châu Á và khó có thể tìm ra sự chuyển biến của tiền tệ.
Trước mối lo ngại trên, La Liga (giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha) vừa ký kết một hợp đồng với công ty các trò chơi trực tuyến là JDigital nhằm sử dụng công nghệ phát hiện gian lận xung quanh tỷ lệ cá cược các trận đấu. Bởi theo ông Edo, ngay cả những tình huống bình thường như phạt góc cũng có thể bị thao túng bởi những đường dây cá cược bất hợp pháp. Trong đó, mới nhất là trường hợp thủ môn của CLB Acero CF tiết lộ đã nhận được cuộc điện thoại đề nghị trả 1.000 euro cho một bàn thua hay một trận đấu khác được yêu cầu trả tiền cho 15 quả phạt góc trong hiệp 1…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.