Bóng đá Thái Lan có lối thoát

10/08/2013 00:21 GMT+7

Trong cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hôm qua 9.8, đại diện các câu lạc bộ thành viên đã chấp nhận thay đổi theo hướng áp dụng quy định, quy chế của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trong cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hôm qua 9.8, đại diện các câu lạc bộ thành viên đã chấp nhận thay đổi theo hướng áp dụng quy định, quy chế của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Tuy nhiên, FAT chỉ chấp nhận thay đổi nếu FIFA điều chỉnh số lượng thành viên biểu quyết trong việc bầu cử ban chấp hành mới của FAT. Theo quy định của FIFA, số thành viên biểu quyết mà FAT phải tuân thủ là 72. Đại diện một câu lạc bộ tham gia trong cuộc họp diễn ra tại một trung tâm thể thao bên ngoài Bangkok cho biết FIFA đã đồng ý đề nghị của FAT và sẽ thông báo khi có điều chỉnh. Với quyết định này, bóng đá Thái Lan sẽ không bị FIFA trừng phạt cấm thi đấu quốc tế vì “bất tuân lệnh”.

Cuộc họp của FAT hôm qua có 177 đại diện cho các CLB bóng đá ở Thái Lan và hội đồng điều hành. Trước phiên họp, không khí khá căng thẳng khi các thành viên CLB không đồng ý cho 2 đại diện của FIFA tham dự với lý do họ không phải là hội viên của FAT. Một số CLB còn dọa tẩy chay dù 1 ngày trước họ đã có buổi trao đổi với đại diện FIFA. Tuy nhiên, sau khi thương lượng, đại diện các CLB đã bớt căng thẳng và đồng ý để 2 đại diện của FIFA cùng tham dự. Cuộc họp bắt đầu lúc 15 giờ thay vì 11 giờ như kế hoạch và kéo dài 1 tiếng đồng hồ với 100 cảnh sát và nhân viên bảo vệ giữ trật tự bên ngoài.

Minh Quang 
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.