Bóng đá thế giới lại nhận tin buồn, cựu HLV Gerard Houllier qua đời ở tuổi 73

Giang Lao
Giang Lao
14/12/2020 18:16 GMT+7

Chiều 14.12 (giờ VN), báo chí Pháp như kênh RMC, tờ L'Équipe đều thông tin cựu HLV Gerard Houllier, người từng dẫn dắt tuyển Pháp và các CLB như Liverpool, Lyon, Aston Villa , đã qua đời ở tuổi 73.

Tin tức từ báo chí Pháp cho biết ông Gerard Houllier qua đời vào sáng sớm 14.12, tức khoảng chiều cùng ngày giờ VN ở tuổi 73.
Từ khi chia tay CLB Aston Villa sau mùa giải năm 2011, ông Gerard Houllier cũng từ giã sự nghiệp HLV để trở thành chuyên gia tư vấn phát triển bóng đá cho các CLB RB Leipzig, Salzburg và RB New York, cũng như làm giám đốc kỹ thuật cho CLB bóng đã nữ Lyon và OL Reign hồi tháng 11 năm nay.
Trước đây ông Gerard Houllier có thời gian dẫn dẫn tuyển Pháp giai đoạn 1992 - 1993 nhưng không vượt qua vòng loại World Cup 1994 vì trận thua Bulgaria 1-2 ở phút cuối do sai lầm của cựu danh thủ David Ginola. Sau sự kiện này, ông Gerard Houllier chia tay tuyển Pháp và đến Anh làm việc cho CLB Liverpool năm 1998 trong cương vị đồng HLV với ông Roy Evans.
Bộ đôi này sau đó giúp Liverpool đoạt cú ăn ba mùa giải 2000 - 2001 gồm Cúp FA, Cúp Liên đoàn và UEFA Cup (Europa League hiên nay). Ông Gerard Houllier cũng là người đã phát hiện và giúp tiền đạo Michael Owen trở thành ngôi sao rực sáng của Liverpool và tuyển Anh.

Cựu tiền đạo Michael Owen (phải) sớm đăng lời chia buồn HLV Gerard Houllier qua đời

Michael Owen/twitter

Tuy nhiên, sau thành công này HLV Gerard Houllier đã chia tay Liverpool vào tháng 5.2004 để nhường chỗ cho HLV Rafael Benitez đến tạo ra một thời kỳ mới cho đội bóng chủ sân Anfield.
Sau khi chia tay Liverpool, HLV Gerard Houllier có 2 mùa giải dẫn dắt Lyon rất thành công khi vô địch giải Ligue 1 hai mùa liên tiếp 2005 - 2006 và 2006 - 2007 trước khi chia tay vào cuối mùa thứ 2 vì xích mích với chủ tịch CLB này, ông Jean-Michel Aulas do thất bại ở các cúp châu Âu.
CLB cuối trong sự nghiệp cầm quân của ông Gerard Houllier là Aston Villa ở Ngoại hạng Anh mùa 2010 - 2011. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã phải nghỉ việc giữa chừng vì lý do bị bệnh và sức khoẻ không đảm bảo.
Từ đó, ông Gerard Houllier giải nghệ để dưỡng bệnh tại Pháp, và qua đời ngày 14.12, chỉ vài tuần sau khi 2 huyền thoại bóng đá thế giới là Diego Maradona và Paolo Rossi cũng đột ngột qua đời vì bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.