Bóng đá Ý vẫn đang đối mặt bão tố

11/06/2011 23:39 GMT+7

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý, ông Roberto Maroni đã công bố thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp. Nhóm điều tra đặc biệt này sẽ kết hợp chặt chẽ với LĐBĐ Ý (FIGC) và Ủy ban Olympic Ý (CONI) nhằm xử lý vụ án dàn xếp tỷ số vừa được phanh phui cuối tuần trước với 16 người tình nghi đã bị bắt giữ, trong đó có cả cựu tiền đạo nổi tiếng Giuseppe Signori vừa ra tòa cách đây vài hôm.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý, ông Roberto Maroni đã công bố thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp. Nhóm điều tra đặc biệt này sẽ kết hợp chặt chẽ với LĐBĐ Ý (FIGC) và Ủy ban Olympic Ý (CONI) nhằm xử lý vụ án dàn xếp tỷ số vừa được phanh phui cuối tuần trước với 16 người tình nghi đã bị bắt giữ, trong đó có cả cựu tiền đạo nổi tiếng Giuseppe Signori vừa ra tòa cách đây vài hôm.

Ngoài đường dây dàn xếp tỷ số đang bị truy tố trên, giới điều tra của Ý còn đang theo dõi một đường dây khác với 28 người tình nghi, trong đó có thêm ít nhất một cầu thủ nổi tiếng có liên can là thủ quân của CLB Atalanta, tiền đạo Cristiano Doni bị cáo buộc đã làm độ và tổ chức dàn xếp khoảng 18 trận đấu ở giải Serie B cùng một số trận khác ở các hạng đấu thấp nữa của bóng đá Ý ngay trong mùa vừa qua. Cũng như Signori, Doni đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Mùa vừa qua, Atalanta chơi ở giải Serie B và giành quyền thăng hạng Serie A cùng với Siena, nhưng cả CLB Siena cũng nằm trong diện tình nghi có một số trận đã bị dàn xếp tỷ số.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.