Bóng ma bán độ trở lại

24/03/2010 09:25 GMT+7

Đã 4 năm trôi qua kể từ sau vụ Calciopoli tại Ý gây chấn động trong làng túc cầu. Tưởng như khoảng thời gian 4 năm là đủ để Serie A tìm lại sự trong sáng. Nhưng mới đây, bóng đá Ý lại gây xôn xao dư luận khi những nghi ngờ về “bóng ma bán độ” đã quay trở lại.

Đã 4 năm trôi qua kể từ sau vụ Calciopoli tại Ý gây chấn động trong làng túc cầu. Tưởng như khoảng thời gian 4 năm là đủ để Serie A tìm lại sự trong sáng. Nhưng mới đây, bóng đá Ý lại gây xôn xao dư luận khi những nghi ngờ về “bóng ma bán độ” đã quay trở lại.

Tờ La Repubblica cho biết những thành viên ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Ý hiện đang nghi ngờ về trận đấu “dính chàm”giữa Chievo và Catania hôm Chủ nhật qua. Lý do là vì tờ The Sun cho biết đã có 2,2 triệu euro được đặt cược cho trận đấu giữa Catania và Chievo kết thúc với tỷ số hòa. Trong đó, số tiền cược cao nhất cho tỷ số hòa 1-1 ở trận đấu trên lên đến 241.308 euro.

Trước sự việc trên, một thành viên của hãng cá cược Ladbrokes, ông David Williams trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun như sau: “Có quá nhiều tiền đặt cược vào trận này và điều này khiến chúng tôi quyết định hủy kèo”. Theo kết quả thi đấu, trận Chievo gặp Catania kết thúc đúng với tỷ số 1-1.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.