Bordeaux bị cầm chân

19/01/2010 10:36 GMT+7

Trong trận đấu muộn vòng 20, Bordeaux may mắn có được trận hòa 1-1 trước Marseille trên sân nhà trong thế thua người kể từ phút 61. Tranh cãi nổ ra khi Bordeaux bất ngờ dẫn bàn ở phút 44 nhờ một pha tự đưa bóng vào lưới nhà của thủ môn Mandanda trước áp lực đến từ tiền đạo Chamakh (Bordeaux).

Trong trận đấu muộn vòng 20, Bordeaux may mắn có được trận hòa 1-1 trước Marseille trên sân nhà trong thế thua người kể từ phút 61. Tranh cãi nổ ra khi Bordeaux bất ngờ dẫn bàn ở phút 44 nhờ một pha tự đưa bóng vào lưới nhà của thủ môn Mandanda trước áp lực đến từ tiền đạo Chamakh (Bordeaux).

Các cầu thủ Marseille phản đối dữ dội vì cho rằng Chamakh đẩy Mandanda. Pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy điều đó song trọng tài Duhamel vẫn công nhận bàn thắng cho Bordeaux. Nhưng sau đó, trọng tài cũng đuổi Planus của Bordeaux vì phạm lỗi nguy hiểm với Niang của Marseille. Trong 30 phút hơn người, Marseille chỉ ghi được 1 bàn gỡ hòa. Với kết quả này, Bordeaux vẫn dẫn đầu nhưng họ đã bị đội xếp thứ hai Lille rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm.

Trong trận đấu sớm của vòng 21, St.Etienne sẽ tiếp Rennes (vào 3g ngày 20.1 giờ VN) sau khi HLV Galtier có được chiến thắng đầu tay trước Grenoble cuối tuần trước. St.Etienne có một mùa bóng khó khăn với vị trí cận kề khu vực xuống hạng. Tình thế của họ còn có thể bi đát hơn nữa nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Janot trong mùa bóng này.

Trong khi đó, dù vẫn nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, Rennes gây thất vọng vì họ vốn có một đội hình đủ mạnh để cạnh tranh một suất dự Europa League và thậm chí cả Champions League. Vì thế, HLV Frederic Antonetti đã nổi giận với các học trò sau khi họ để Rennes cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng trước. Dù thành tích trên sân khách không ấn tượng, Rennes nhiều khả năng sẽ lấy được 3 điểm ở vòng này vì họ có một đội hình khá đầy đủ trong khi chấn thương vẫn chưa buông tha St.Etienne.

Dự đoán: Rennes thắng 2-1

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.