Brazil đóng cửa sân Maracana

04/09/2010 09:09 GMT+7

Ngày mai, hai CLB Flamengo và Santos (Brazil) sẽ được vinh dự đá trận giao hữu cuối cùng trên mặt sân Maracana (tên chính thức là sân Jornalista Mário Filho).

Ngày mai, hai CLB Flamengo và Santos (Brazil) sẽ được vinh dự đá trận giao hữu cuối cùng trên mặt sân Maracana (tên chính thức là sân Jornalista Mário Filho).

Sau trận đấu, sân bóng này sẽ bị đóng cửa trong 2 năm để tu sửa theo quyết định của LĐBĐ Brazil. Chính FIFA đã yêu cầu Brazil phải hiện đại hóa sân Maracana để tổ chức World Cup 2014. Ngoài ra, đến năm 2016 Brazil cũng sẽ tiếp tục dùng mặt sân này để tổ chức Thế vận hội. Vì thế, việc tu bổ sân Maracana vào thời điểm này được xem là “nhất cữ lưỡng tiện”.

Mặc dù là SVĐ có sức chứa theo thiết kế ban đầu lớn nhất thế giới (khoảng 200.000 chỗ ngồi) nhưng sân bóng 60 năm tuổi này hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Sức chứa thực tế của sân giờ đây chỉ còn khoảng 88.000 chỗ, theo thống kê của FIFA. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng kèm theo sân cũng đã quá lạc hậu so với tiêu chuẩn hiện nay của FIFA.

Dự kiến công tác tu sửa sân Maracana sẽ được tiến hành từ nay đến hết tháng 12.2012. Sau đó, LĐBĐ Brazil sẽ đưa sân mới vào tổ chức thử nghiệm Confederations Cup 2013. Kinh phí để sửa chữa sân Maracana sẽ vào khoảng 400 triệu USD (312 triệu euro). Điểm đặc biệt trong việc tu bổ sân Maracana là thay vì nâng sức chứa của sân lên, FIFA lại yêu cầu giảm sức chứa từ 88.000 chỗ ngồi như hiện nay xuống còn 83.000 chỗ.

N.C (AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.