Brazil giảm thuế bia trong dịp World Cup

28/05/2010 08:32 GMT+7

Chính phủ Brazil đã quyết định cắt giảm thuế bia nhập khẩu nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong thời gian diễn ra World Cup 2010.

Chính phủ Brazil đã quyết định cắt giảm thuế bia nhập khẩu nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trong thời gian diễn ra World Cup 2010.

Trước đó, các nhà máy sản xuất bia trong nước này đã cảnh báo sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu uống bia tăng mạnh, dù họ sản xuất hết năng suất. Theo đó, chính phủ đã đồng ý giảm từ 16% xuống còn 2% thuế nhập khẩu bia để đáp ứng nhu cầu “say sưa” của người dân trong 1 tháng diễn ra World Cup tại Nam Phi.

Hiện tại Brazil đang là nước đứng thứ tư trên thế giới về số lượng người tiêu dùng bia. Trong khi đó, ngành ngân hàng Brazil cũng thông báo cho các nhân viên của họ được nghỉ để xem trực tiếp trận đấu đầu tiên của tuyển nước này tại World Cup. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Brazil – ông Luiz Inácio Lula da Silva và vợ cũng có cuộc gặp gỡ với các tuyển Brazil tại thủ đô Brasilia. Tổng thống đã ôm hôn và chúc các ngôi sao tuyển áo vàng-xanh lên đường may mắn để hướng đến mục tiêu lần thứ 6 đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

T.N (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.