Brazil không có Ronaldinho

13/05/2010 16:45 GMT+7

Thay vì lập danh sách sơ bộ 30 cầu thủ như các đội tuyển khác, Carlos Dunga công bố luôn 23 cầu thủ Brazil dự World Cup 2010 vào hôm thứ ba vừa qua. Điều đáng chú ý là danh sách không có tên bộ đôi của Milan, Ronaldinho (ảnh)– Pato cũng như chân sút lắm tài nhiều tật, Adriano.

Ảnh: AFP

Thay vì lập danh sách sơ bộ 30 cầu thủ như các đội tuyển khác, Carlos Dunga công bố luôn 23 cầu thủ Brazil dự World Cup 2010 vào hôm thứ ba vừa qua. Điều đáng chú ý là danh sách không có tên bộ đôi của Milan, Ronaldinho (ảnh)– Pato cũng như chân sút lắm tài nhiều tật, Adriano.

“Chúng tôi đã cố gắng chờ đợi để Adriano lấy lại thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, tôi buộc phải đưa ra quyết định”, HLV Dunga giải thích về việc không chọn Adriano. Cựu tiền đạo của Inter Milan đang dần lấy lại phong độ trong màu áo Flamengo. Tuy nhiên, vấn đề là hiện anh đã tăng cân quá nhiều (hơn 100kg) và khó lòng đảm bảo thể lực cho các trận đấu đỉnh cao.

Trong khi đó, trường hợp của Ronaldinho và Pato cũng rất đáng tiếc. Mùa bóng này, cả hai đều đóng góp rất nhiều cho Milan. Ronaldinho ghi 10 bàn và có 14 đường chuyền thành bàn trong khi Pato dù phải nghỉ thi đấu khá nhiều vì chấn thương cũng có 10 bàn. “Tài năng của Ronaldinho là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, tôi chọn cầu thủ dựa trên quan điểm của riêng mình”, Dunga nói về việc không chọn Ronaldinho.

Nếu dựa trên phong độ trong mùa bóng này thì Ronaldinho hoàn toàn xứng đáng có một suất trong tuyển Brazil. Dù sao đi chăng nữa thì Ronaldinho vẫn có tên trong danh sách 7 cầu thủ dự phòng. Cơ hội dự World Cup của cựu cầu thủ Barcelona sẽ đến khi một ngôi sao tấn công nào đó trong danh sách 23 cầu thủ Brazil bị chấn thương bất ngờ.

H.L
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.