Brazil và Argentina muốn tái sinh giải Copa Roca

01/08/2010 09:23 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF), Ricardo Teixeira và chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA), Julio Grondona, đã có buổi gặp mặt hôm thứ Sáu và quyết định tổ chức lại Copa Roca. Đây là giải đấu chỉ gồm Brazil và Argentina thi đấu và giải lần đầu được tổ chức năm 1914. Từ đó đến năm 1976, giải được tổ chức 11 lần và Brazil vô địch 8 lần, Argentina vô địch 4 lần (giải năm 1971, cả hai đội cùng vô địch).

Ông Ricardo Teixeira đã giữ ghế chủ tịch CBF hơn 20 năm - Ảnh: AFP

Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF), Ricardo Teixeira và chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA), Julio Grondona, đã có buổi gặp mặt hôm thứ Sáu và quyết định tổ chức lại Copa Roca. Đây là giải đấu chỉ gồm Brazil và Argentina thi đấu và giải lần đầu được tổ chức năm 1914. Từ đó đến năm 1976, giải được tổ chức 11 lần và Brazil vô địch 8 lần, Argentina vô địch 4 lần (giải năm 1971, cả hai đội cùng vô địch).

Trong mỗi giải Copa Roca trước đây, hai đội có thể gặp nhau 2, 3 hay 4 lần. Nhưng giải từ năm sau trở đi sẽ chỉ có 2 lần gặp nhau với thể thức lượt đi và về. Điều đặc biệt là với giải này, cả hai đội đều cam kết chỉ sử dụng cầu thủ đang chơi tại giải trong nước chứ không gọi các siêu sao chơi bóng tại châu Âu. Theo phân tích của tờ Globo,  giải này nhằm để hai đội tuyển cùng có cơ hội thử tài các cầu thủ ở giải quốc nội. Hơn nữa, giải này sẽ giúp Brazil chuẩn bị tốt hơn cho World Cup 2014 vì họ không phải đá vòng loại.

A.T (Theo Globo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.