Buffon nghỉ thi đấu một tháng

26/02/2010 08:51 GMT+7

Họa vô đơn chí”, đó có lẽ là trường hợp của Juventus ở thời điểm hiện tại. Trong khi đội bóng thành Turin đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV Alberto Zaccheroni khi bất bại trong 5 trận đấu đã qua, vận đen bỗng dưng đổ xuống đầu “lão phu nhân”.

Sự vắng mặt của Buffon trong thời gian tới là một tổn thất cho Juve - Ảnh: Reuters

Họa vô đơn chí”, đó có lẽ là trường hợp của Juventus ở thời điểm hiện tại. Trong khi đội bóng thành Turin đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV Alberto Zaccheroni khi bất bại trong 5 trận đấu đã qua, vận đen bỗng dưng đổ xuống đầu “lão phu nhân”.

Ở buổi tập hôm thứ tư, thủ môn số 1 của CLB, Gianluigi Buffon đã bị tái phát chấn thương đùi. Sau khi có kết quả kiểm tra, website chính thức của Juventus xác nhận người gác đền của tuyển Ý  phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong 3 tuần.

 Một số nguồn tin từ báo chí còn cho biết thêm khoảng thời gian nghỉ thi đấu của Buffon có thể được tăng lên thành 1 tháng bởi anh vừa trải qua phẫu thuật đầu gối. Theo dự kiến, chấn thương đùi mà Buffon dính phải sẽ khiến anh vắng mặt trong 5 trận đấu sắp tới của Juventus tại Serie A.

Đây là một tổn thất cho Juventus trong cuộc đua giành suất dự Champions League ở mùa giải năm nay khi những đối thủ sắp tới của CLB đều là những tên tuổi “máu mặt” như  Palermo, Fiorentina, và Sampdoria. Bên cạnh đó, Buffon sẽ bỏ lỡ cơ hội vượt qua cột mốc 100 lần khoác áo tuyển Ý. Vào thứ tư tuần sau, tuyển Ý sẽ có trận đấu “làm nóng” cho World Cup gặp tuyển Cameroon.

Theo Sky Sport Italia, thay thế cho Buffon ở những trận đấu sắp tới sẽ là thủ môn Alex Manninger. Trước đây, Manninger từng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ thay thế cho Buffon mỗi khi anh này chấn thương. Tuy nhiên, dù sao khung thành của Juve sẽ an toàn hơn nếu có Buffon bởi đẳng cấp và tên tuổi của anh đã được kiểm chứng từ lâu.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.