BXH FIFA tháng 10.2018: Bỉ vượt qua Pháp để chiếm ngôi số 1 thế giới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/10/2018 15:09 GMT+7

Bỉ đã vượt qua Pháp để một mình giữ ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 công bố hôm 25.10, trong khi bóng đá Việt Nam vẫn dẫn đầu về thứ hạng ở khu vực Đông Nam Á.

Bỉ trước đó cùng Pháp chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 9 khi có số điểm bằng nhau. Tuy nhiên, dù cả hai đội đều có 1 trận thắng và 1 hòa trong tháng 10 nhưng Bỏ vượt lên dẫn đầu theo công thức tính điểm của FIFA. Trong tháng này, Bỉ đã đánh bại Thụy Sĩ ở UEFA Nations League và hòa Hà Lan trong một trận giao hữu. Trong khi đó, Pháp đánh bại Đức tại UEFA Nations League và hòa Iceland ở trận giao hữu. Theo đó, Bỉ giữ vị trí số 1 với 1.733 điểm, hơn Pháp 1 điểm.
Trong top 10, xếp phía sau Bỉ và Pháp lần lượt là Brazil, Croatia, Uruguay, Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch. Biến động gây chú ý lớn nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 là sự vượt lên của Gibraltar. Bóng đá quốc gia nhỏ bé này đã có một bước nhảy vọt làm nên lịch sử sau 2 chiến thắng sốc trước Armenia và Liechtenstein tại UEFA Nations League trong tháng 10.
Gibraltar là đội bóng gây ấn tượng nhất trong tháng 10.2018 CHỤP MÀN HÌNH
Thành tích trên đã đưa Gibraltar nhảy lên 8 bậc và lần đầu tiên được xếp hạng… 190 thế giới. Đây được xem là một dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Gibraltar bởi họ vừa trở thành thành viên của UEFA vào năm 2016. Thậm chí, khi tham dự vòng loại EURO 2016, tuyển Gibraltar thu hút sự tò mò của người hâm mộ với một số tuyển thủ đang là lính cứu hỏa, nhân viên kho bãi,….
Tại châu Phi, Madagascar - đội bóng vừa lần đầu tiên đoạt vé dự vòng chung kết Cúp quốc gia châu Phi, leo lên top 100 lần đầu tiên kể từ năm 2002. Họ được xếp hạng 100 thế giới. Tunisia (hạng 22) là đội châu Phi được xếp hạng cao nhất và Iran (hạng 30) dẫn đầu châu Á.
Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn dẫn đầu với hạng 102, kế đến là Philippines (116), Thái Lan (121), Myanmar (141), Indonesia (160), Singapore (165), Malaysia (169), Campuchia (170), Lào (181), Đông Timor (191) và Brunei (196).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.