Các CLB La Liga không hài lòng với Barcelona và Real Madrid

08/10/2010 08:51 GMT+7

Hôm thứ Ba vừa qua, đại diện 20 đội bóng tại La Liga đã nhóm họp để bàn về vấn đề phân chia tiền bản quyền truyền hình. Với danh tiếng và thành tích thi đấu tốt, hiện Barcelona và Real Madrid được chia khoảng 50% trong số 520 triệu euro tiền bản quyền của cả giải La Liga mỗi mùa bóng. Tuy nhiên, phương thức phân chia này sẽ chấm dứt vào năm 2014.

Cùng với Real Madrid, Barcelona là đội được chia tiền bản quyền truyền hình nhiều nhất ở La Liga - Ảnh: AFP

Hôm thứ Ba vừa qua, đại diện 20 đội bóng tại La Liga đã nhóm họp để bàn về vấn đề phân chia tiền bản quyền truyền hình. Với danh tiếng và thành tích thi đấu tốt, hiện Barcelona và Real Madrid được chia khoảng 50% trong số 520 triệu euro tiền bản quyền của cả giải La Liga mỗi mùa bóng. Tuy nhiên, phương thức phân chia này sẽ chấm dứt vào năm 2014.

Trong buổi họp nói trên, đại diện của Barca và Real đã đưa ra phương án phân chia mới. Theo đó, hai đại gia này sẽ nhận 34% tổng số tiền bản quyền, Atletico Madrid và Valencia nhận 11% và 50% còn lại chia cho các đội khác. Phương án này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các đội bóng khác, đặc biệt là Sevilla và Villarreal. Hai CLB này muốn chia 40% cho tất cả các đội, 60% còn lại sẽ chia tùy theo thành tích.

Phát ngôn viên của La Liga, Juan Carlos Santamaria cho biết: “Các CLB muốn cho Barcelona và Real Madrid thấy rằng họ không hài lòng. Sự có mặt của Barcelona và Real Madrid làm tăng giá trị của La Liga nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền đòi hỏi quá lớn. Các đội bóng đều muốn đi đến sự thống nhất nhưng sự việc khá phức tạp nên chúng tôi sẽ tiếp tục họp vào ngày 22.10 tới để thảo luận thêm”.

L.H (Theo Bloomberg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.