Các đại gia Anh đã suy yếu

16/04/2010 09:28 GMT+7

Sir Alex Ferguson, HLV M.U và Ancelotti, HLV Chelsea đã phủ nhận chuyện các đội bóng Anh đã chuyển giao quyền thống trị bóng đá châu Âu cho các đội bóng ở trong lục địa mùa này khi lần đầu tiên sau 7 năm, nước Anh không có đại diện nào có mặt tại vòng bán kết Champions League.

Phong độ của Adam Johnson (phải) đã thuyết phục ông Capello - Ảnh: AFP

Sir Alex Ferguson, HLV M.U và Ancelotti, HLV Chelsea đã phủ nhận chuyện các đội bóng Anh đã chuyển giao quyền thống trị bóng đá châu Âu cho các đội bóng ở trong lục địa mùa này khi lần đầu tiên sau 7 năm, nước Anh không có đại diện nào có mặt tại vòng bán kết Champions League.

Song HLV tuyển Anh Capello đã đồng ý với ý kiến của Hoeness, chủ tịch CLB Bayern Munich rằng các đội bóng đại gia ở Anh đã suy yếu đi vì sự giảm giá của đồng bảng Anh so với đồng euro và chính sách thuế khóa ngặt nghèo ở nước Anh đã khiến họ không thể cạnh tranh được với các đại gia khác ở làng bóng đá châu Âu.

“Theo tôi, một CLB ở tốp đầu phải mua 1-2 cầu thủ đẳng cấp cao nhất trong mỗi mùa hè để duy trì vị thế của họ. Những CLB tiêu tiền nhiều nhất trong mùa hè qua như Barca, Inter và Bayern đều có mặt tại vòng bán kết Champions League mùa này. Chỉ có mỗi Real Madrid và Man City chi tiêu nhiều hơn các đội trên”.

Nhiều người cho rằng việc không có đội bóng Anh nào ở vòng bán kết Champions League sẽ có lợi hơn đối với tuyển Anh trước World Cup 2010 vì các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn trong khi nguy cơ chấn thương của họ giảm xuống. Song Capello không cho rằng điều đó đúng: “Khi họ giành các danh hiệu, họ sẽ vui hơn và họ sẽ mang tâm lý tích cực này đến tuyển Anh”.

Trước khi World Cup khai mạc, tuyển Anh sẽ có 2 trận giao hữu với Nhật Bản và Mexico vào tháng 5.2010. HLV Capello đang dự tính gọi tiền vệ Adam Johnson vào tuyển Anh. Tiền vệ 22 tuổi của Man City chưa từng khoác áo tuyển Anh lần nào trước đây. Anh mới chuyển từ đội hạng nhất Boro đến Man City hồi tháng 1.2010 qua với số tiền chuyển nhượng 7 triệu bảng. Từ đó, Johnson luôn có vị trí chính trong đội hình Man City, trợ giúp đắc lực để đội bóng này thực hiện tham vọng lấy vị trí thứ 4 Premier League.

“Johnson dù đến từ giải hạng dưới nhưng chơi rất tự tin. Và dù phải chơi với vị trí khác sở trường của mình nhưng vẫn rất hay”, Capello nhận xét trên Reuters. Johnson là cầu thủ thuận chân trái, chơi tiền vệ trái ở Boro. Sang Man City, HLV Mancini bố trí anh chơi ở vị trí tiền vệ phải và anh đã đẩy người đồng đội Wright-Phillips ra khỏi vị trí này. Hiện nay, Beckham đã hết hy vọng đến Nam Phi, Lennon bị chấn thương, Walcott và Phillips thường không có trong đội hình chính ở CLB của họ, do đó Johnson là niềm hy vọng mới của Capello.

C.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.