Các đội tuyển vùng Trung Đông “chạy đua” sa thải HLV

08/09/2011 00:00 GMT+7

Các đội tuyển bóng đá thuộc vùng Trung Đông đang khiến cả thế giới bất ngờ khi sa thải hàng loạt nhà cầm quân kể từ đầu năm đến nay. “Nạn nhân” mới nhất là Srecko Katanec (người từng giúp tuyển Slovenia tham dự Euro 2000 và World Cup 2002) khi LĐBĐ U.A.E quyết định sa thải sau trận thua Lebanon 1-3 ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á thuộc bảng B diễn ra hôm qua. Ở lượt trận đầu, tuyển U.A.E gục ngã với tỷ số 2-3 trước Kuwait và hiện đang đứng chót bảng.

HLV Srecko Katanec - Ảnh: AFP

Các đội tuyển bóng đá thuộc vùng Trung Đông đang khiến cả thế giới bất ngờ khi sa thải hàng loạt nhà cầm quân kể từ đầu năm đến nay. “Nạn nhân” mới nhất là Srecko Katanec (người từng giúp tuyển Slovenia tham dự Euro 2000 và World Cup 2002) khi LĐBĐ U.A.E quyết định sa thải sau trận thua Lebanon 1-3 ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á thuộc bảng B diễn ra hôm qua. Ở lượt trận đầu, tuyển U.A.E gục ngã với tỷ số 2-3 trước Kuwait và hiện đang đứng chót bảng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 8 tháng, kể từ giải Asian Cup 2011, 5 đội tuyển bóng đá hàng đầu vùng Trung Đông đã sa thải đến 8 nhà cầm quân, trong đó “sát thủ” nhất là LĐBĐ Qatar và Ả Rập Saudi. Trước đó, sau trận thua tuyển VN 1-2 trên sân Mỹ Đình, Qatar bất ngờ sa thải HLV người Serbia Milovan Rajevac chỉ sau 5 tháng lên thay Bruno Metsu và lập tức bổ nhiệm HLV người Brazil Sebastiao Lazzaroni. Tuy nhiên, số phận cựu HLV của tuyển Brazil tại World Cup 1990 chưa mấy sáng sủa khi Qatar vẫn chưa có trận thắng nào sau 2 lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2014 thuộc bảng E (hòa Bahrain 0-0 và mới nhất bị Iran cầm chân 1-1).

Trong khi đó, số phận của cựu HLV của CLB Barcelona Frank Rijkaard cũng đang trong thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi tuyển Ả Rập Saudi chỉ mới có 1 điểm sau 2 lượt trận bảng D (thua đội khách Úc 1-3 hôm qua, trước đó hòa Oman 0-0). Trước khi mời cựu danh thủ người Hà Lan vào đầu tháng 8, LĐBĐ nước này cũng sa thải 3 nhà cầm quân chỉ trong mấy tháng, gồm: Jose Peseiro, Naser al-Johar và Rogerio Lourenco. Cuối tháng 7, LĐBĐ Iraq quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Wolfgang Sidka và vừa mới chỉ định danh thủ Brazil Zico dẫn dắt tuyển, trong khi tuyển Iran cũng sa thải HLV Afshin Qotbi để bổ nhiệm cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid Carlos Queiroz lên thay thế.

Ở một diễn biến khác, các trận đấu muộn lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2014 khu vực châu Á có kết quả: Jordan - Trung Quốc: 2-1 (bảng A); Kuwait - Hàn Quốc: 1-1 (bảng B); Uzbekistan - Nhật Bản: 1-1 (bảng C). 

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.