Các trận còn lại: Xốc lại tinh thần

21/02/2010 10:41 GMT+7

Các trận đấu tại Europa League giữa tuần qua là ác mộng với các đội bóng của Tây Ban Nha. Giờ là lúc họ cần tìm lại chiến thắng ở giải trong nước để xốc lại tinh thần trước khi tính rửa hận trong trận lượt về vào thứ năm tới.

Atletico cần trụ hạng sớm để lo tập trung cho đấu cúp - Ảnh: AFP

Các trận đấu tại Europa League giữa tuần qua là ác mộng với các đội bóng của Tây Ban Nha. Giờ là lúc họ cần tìm lại chiến thắng ở giải trong nước để xốc lại tinh thần trước khi tính rửa hận trong trận lượt về vào thứ năm tới.

Atletico sẽ làm khách trên sân của Almeria sau trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Galatasaray. Vào thời điểm này, Atletico không còn nhiều cơ hội bay nhảy tại Liga vì họ kém khu vực dự cúp châu Âu khá xa. Mục tiêu của thầy trò nhà Quique Flores là cố gắng giành đủ quỹ điểm trụ hạng càng sớm càng tốt để yên tâm tập trung cho 2 đấu trường cúp (tại Cúp nhà vua, Atletico đã vào chung kết). Atletico không muốn lặp lại bi kịch như năm 2000, đó là mùa bóng mà Atletico đã vào chung kết Cúp nhà vua nhưng lại xuống hạng. Về phía Almeria, phong độ của họ trong năm 2010 rất tốt khi chỉ thua 1 trong 7 vòng.

Bilbao, đội vừa bị Anderlecht cầm hòa 1-1, nhiều khả năng sẽ thắng khi tiếp đội bóng đang nằm trong khu vực nguy hiểm là Tenerife. Lượt đi, Tenerife đã thắng Bilbao 1-0 nhưng đó là trận trên sân Santa Cruz còn khi xa nhà, Tenerife chơi rất tầm thường. Họ cùng với Xerez là hai đội chưa từng thắng trận nào trên sân khách mùa này.

Tại khu vực đáy bảng, Zaragoza có cơ hội kiếm thêm 3 điểm khi tiếp Gijon. Tân HLV Aurelio Gay giúp Zaragoza hồi sinh trong năm 2010 khi họ kiếm 7 điểm trong 3 vòng gần đây. Còn Gijon đang lâm vào khủng hoảng với chuỗi 5 trận không thắng.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.