Campbell trở lại Arsenal

14/01/2010 08:46 GMT+7

Ông Wenger sẽ thực hiện một việc chưa từng có trong tiền lệ 14 năm cầm quân tại Arsenal, đó là chiêu mộ lại một người học trò cũ. Cầu thủ đó là Sol Campbell. Trung vệ người Anh đã ra sân trong trận đấu giữa đội hình dự bị của Arsenal và West Ham tối thứ ba vừa qua.

Sol Campbell từng 5 năm chơi bóng rất thành công ở Arsenal - Ảnh: Reuters

Ông Wenger sẽ thực hiện một việc chưa từng có trong tiền lệ 14 năm cầm quân tại Arsenal, đó là chiêu mộ lại một người học trò cũ. Cầu thủ đó là Sol Campbell. Trung vệ người Anh đã ra sân trong trận đấu giữa đội hình dự bị của Arsenal và West Ham tối thứ ba vừa qua.

Sau trận đấu, cầu thủ 35 tuổi tiết lộ anh sắp sửa ký hợp đồng với Arsenal đến hết mùa bóng. Diễn biến này không quá ngạc nhiên bởi Campbell đã đến tập luyện ở sân Emirates kể từ khi rời khỏi Notts County vào tháng 9 năm ngoái.

Campbell vốn nằm trong lứa cầu thủ của Arsenal từng được mệnh danh là “những kẻ bất bại” nhờ vào việc giành chức vô địch Premier League mùa bóng 2003-2004 mà không thua trận nào. Anh rời khỏi Arsenal vào mùa hè năm 2005 sau khi ghi bàn thắng trong trận thua 1-2 của họ trước Barcelona ở chung kết Champions League năm đó. Để đền đáp lại ân huệ của Wenger, Campbell tuyên bố anh sẽ cống hiến hết mình trong lần thứ hai khoác áo Arsenal. Việc Campbell trở về Arsenal nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của hậu vệ Philippe Senderos ở Emirates.

S.D (Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.