CAN 2010: Angola rộng cửa vào tứ kết

16/01/2010 00:20 GMT+7

Ưu thế chủ nhà cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của gần 50.000 khán giả trên sân Estadio 11 de Novembro ở thủ đô Luanda đã giúp tuyển Angola (ảnh) dễ dàng đánh bại đối thủ gây nhiều bất ngờ ở lượt trận đầu là Malawi với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Angola đều được ghi ở đầu hiệp 2, do công của Flavio (phút 48) và Manucho - cựu cầu thủ của CLB M.U hiện khoác áo Real Valladolid (Tây Ban Nha) - ghi phút 54.

Ảnh: Reuters

Ưu thế chủ nhà cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của gần 50.000 khán giả trên sân Estadio 11 de Novembro ở thủ đô Luanda đã giúp tuyển Angola (ảnh) dễ dàng đánh bại đối thủ gây nhiều bất ngờ ở lượt trận đầu là Malawi với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Angola đều được ghi ở đầu hiệp 2, do công của Flavio (phút 48) và Manucho - cựu cầu thủ của CLB M.U hiện khoác áo Real Valladolid (Tây Ban Nha) - ghi phút 54.

Sau trận đấu, tuyển Malawi đã phàn nàn Ban tổ chức Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) đã thiên vị đội chủ nhà Angola, khi cố tình bố trí giờ giấc tập luyện không hợp lý để các cầu thủ Malawi phải chờ đợi mệt mỏi mới có sân tập, khiến họ không có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Algeria sau trận thua choáng váng trước Malawi (0-3), đã tìm lại cơ hội vào tứ kết khi đánh bại tuyển Mali của các cầu thủ Kanoute, Seydou Keita, Diarra, Sissoko... với tỷ số 1-0, nhờ bàn thắng của Rafik Halliche ghi phút 43.

Như vậy, sau 2 lượt trận, hiện Angola tạm xếp đầu bảng với 4 điểm (hiệu số +2); Malawi có cùng 3 điểm như Algeria, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số (+1 so với -2); Mali mới được 1 điểm xếp cuối bảng. Ở lượt đấu cuối, Angola gặp Algeria, trong khi trận còn lại Mali gặp Malawi.

Ở một diễn biến khác, 23 giờ   đêm nay, Nigeria bắt buộc phải đánh bại Benin để tìm lại hy vọng tranh vé vào tứ kết ở bảng C. Ở trận còn lại, Ai Cập - ĐKVĐ của giải - sẽ sớm giành vé vào tứ kết nếu đánh bại Mozambique, trong trận đấu diễn ra lúc 1 giờ 30 ngày 17.1. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.