CAN 2010: Con trai “Pele châu Phi” đưa Ghana vào tứ kết

20/01/2010 22:56 GMT+7

Dede Ayew, 20 tuổi, con trai của cựu danh thủ Abedi Ayew - thường được gọi là “Pele châu Phi” - đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng quý giá ở phút 30 giúp những “Ngôi sao đen” Ghana giành chiến thắng 1-0 trước Burkina Faso để giành suất thứ 2 của bảng B vào tứ kết gặp đội chủ nhà Angola.

Dede Ayew, 20 tuổi, con trai của cựu danh thủ Abedi Ayew - thường được gọi là “Pele châu Phi” - đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng quý giá ở phút 30 giúp những “Ngôi sao đen” Ghana giành chiến thắng 1-0 trước Burkina Faso để giành suất thứ 2 của bảng B vào tứ kết gặp đội chủ nhà Angola.

Dede sinh tại thành phố Lille, được đánh giá là một tài năng đầy hứa hẹn, vì vậy anh thường được mời gọi khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp. Tuy nhiên, giống như người cha danh tiếng của mình, Dede đã quyết định chọn khoác áo ĐTQG Ghana khi được triệu tập lần đầu tiên lúc mới 17 tuổi. Dede cũng chính là thủ quân của đội tuyển U.20 Ghana giành chức vô địch U.20 thế giới lần đầu tiên cho lục địa đen hồi năm ngoái tại Ai Cập.

Tại VCK CAN 2008, Dede cũng góp mặt nhưng chỉ đóng vai trò dự bị. Và đến giải lần này anh mới bắt đầu chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của mình trong bối cảnh tuyển Ghana thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó có thủ quân Michael Essien (bị chấn thương đầu gối). Ở trận đấu với Burkina Faso, HLV Milovan Rajevac của tuyển Ghana đã đi một nước cờ táo bạo khi đặt cầu thủ trẻ Dede vào vị trí trọng yếu mà tiền vệ kiến thiết của Essien để lại. Và Dede đã cùng với Matthew Amoah chơi một trận xuất sắc.

Trong một diễn biến khác, các quan chức của LĐBĐ Mali tiếp tục chỉ trích dữ dội LĐBĐ châu Phi (CAF) đã làm ngơ và tiếp tay cho đội chủ nhà Angola và Algeria cố tình “dàn xếp” với trận hòa không bàn thắng để loại đội tuyển nước này khỏi vòng tứ kết. CAF hiện vẫn im lặng trước sự công kích này.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.