CAN 2013: Hạ Ghana, Mali đoạt hạng 3

10/02/2013 08:03 GMT+7

(TNO) Tuyển Mali đã làm vơi bớt nỗi đau từ cuộc nội chiến khi quật ngã Ghana với tỷ số 3-1 để đoạt hạng 3 Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013), trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (10.2, giờ Việt Nam) trên sân Nelson Mandela Bay (Nam Phi).

(TNO) Tuyển Mali đã làm vơi bớt nỗi đau từ cuộc nội chiến khi quật ngã Ghana với tỷ số 3-1 để đoạt hạng 3 Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013), trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (10.2, giờ Việt Nam) trên sân Nelson Mandela Bay (Nam Phi).

>> CAN 2013: Ghana, Mali dắt tay nhau vào bán kết
>> CAN 2013: Hạ Mali, Ghana có cơ hội đi tiếp

 Mali - AFP
Mali đoạt hạng 3 CAN 2013 - Ảnh: AFP

Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Mali trước “Những ngôi sao đen” Ghana ở trận tranh hạng 3 ở CAN (Mali từng thắng Ghana 2-0 ở trận tranh hạng 3 CAN 2012).

Trước Ghana rệu rã và không còn nhuệ khí sau thất bại trước Burkina Faso ở bán kết, Mali gẫn như gặp rất ít trở ngại trong nỗ lực tìm chiến thắng.

Tiền đạo Mahamadou Samassa giúp Mali vượt lên dẫn trước ở phút 21 sau một pha dứt điểm bằng đầu. Đội trưởng Seydou Keita gia tăng cách biệt ở phút 48, trước khi Sigamary Diarra ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ của trận đấu. Ghana thắp hy vọng mong manh khi Kwadwo Asamoah lập công ở phút 82.

Điều thú vị là ở trận này, Ghana lại được hưởng một quả phạt 11m ở đầu hiệp 2 và vấn đề trọng tài tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi của CAN 2013. Trong một tình huống ở đầu hiệp 2, trọng tài Otogo-Castane người Gabon lại phán đoán rằng một cầu thủ Mali chơi bóng bằng tay trong vòng cấm, rồi đưa ra môt quyết định. Đây là pha 11m thứ 4 mà Ghana được hưởng ở giải này nhưng lần này Wakaso Mubarak lại sút hỏng.

Chiến thắng không mỹ mãn bởi cơn hạn đăng quang lục địa đen trong suốt 30 năm vẫn chưa thành hiện thực, nhưng tinh thần của các cầu thủ Mali đáng được tôn vinh. Đến nay, thành tích tốt nhất của Mali vẫn là ngôi á quân ở CAN 1972.

Ngược lại, Ghana một lần nữa ra về thất thểu khi lần thứ 2 liên tiếp vuột cơ hội đăng quang chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, với những người hâm mộ, hạng 4 là xứng đáng cho Ghana khi “Những ngôi sao đen” thể hiện một phong độ thiếu thuyết phục ở giải này. Vì vậy dễ hiểu vì sao những chuyên gia bóng đá Ghana đang kêu gọi việc sa thải HLV James Kwasi Appiah.

1 giờ sáng mai (11.2, giờ Việt Nam), trận chung kết CAN 2013 giữa Nigeria và Burkina Fasso sẽ diễn ra.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.