CAN 2013: Hạ Mali, Ghana có cơ hội đi tiếp

25/01/2013 06:48 GMT+7

(TNO) Ghana đã gỡ bỏ được áp lực khi giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh Mali ở lượt trận thứ 2 bảng B thuộc khuôn khổ Giải bóng đá các quốc gia châu Phi (CAN 2013), diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.1, giờ VN) để thắp sáng cơ hội đi tiếp.

(TNO) Ghana đã gỡ bỏ được áp lực khi giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh Mali ở lượt trận thứ 2 bảng B thuộc khuôn khổ Giải bóng đá các quốc gia châu Phi (CAN 2013), diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (25.1, giờ VN) để thắp sáng cơ hội đi tiếp.

>> CAN 2013: Chủ nhà tìm được niềm vui chiến thắng
>> CAN 2013: Bờ Biển Ngà nhọc nhằn vượt qua Togo
>> CAN 2013: Nhà vô địch Zambia và Nigeria đánh rơi 3 điểm

CAN 2013: Hạ Mali, Ghana có cơ hội đi tiếp
Tuyển Ghana của Gyan (3) đã vượt qua Mali để nuôi hy vọng đi tiếp - Ảnh: Reuters

Ghana vốn luôn ám ảnh bởi những quả đã phạt 11m trong những năm gần đây khi liên tục bị loại một cách đau khổ ở tứ kết World Cup 2010 và bán kết CAN 2012 sau những cú đá hỏng của chân sút Asamoah Gyan.

Thế nhưng ở trận đấu với Mali, “Những ngôi sao đen” lại thắng nhờ 1 quả đá phạt 11m sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của Adama Tamboura đối với Emmanuel Agyemang-Badu. Lần này người thực hiện quả phạt 11m không phải là Gyan, mà là Mubarak Wakaso (người đang chơi cho CLB Espanyol) ở phút 38 với một cú sút trái phá hạ gục thủ thành Mamadou Samassa.

Pha làm bàn từ chấm 11m Wakaso là một trong số điểm nhấn hiếm hoi của cuộc đối đầu này. Ngoài tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Agyemang-Badu ở phút 32, đáng chú ý ở trận này là tình huống cầu thủ Mali tức giận yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ thủ thành Fatau Dauda (Ghana) ở phút thứ 6 khi cầu thủ này đã dùng tay chơi bóng ở ngoài vòng cấm để ngăn cản Seydou Keita ghi bàn.

Thủ thành Ghana sau đó chỉ bị phạt thẻ vàng, còn Keita thực hiện không thành công quả đá phạt trực tiếp. “Trọng tài đã không điều khiển tốt trận đấu bởi đáng ra ông ấy nên đuổi thủ thành của Ghana sau pha chơi bóng bằng tay quá lộ liễu ngoài vòng cấm”. HLV Patrice Carteron của Mali bực dọc nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Chiến thắng sát nút không những giúp Ghana (4 điểm) vươn lên ngôi đầu bảng và tràn trề hy vọng vào bán kết, mà còn trả được nợ đối với Mali (3 điểm) cho thất bại ở trận tranh hạng 3 ở CAN 2012.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Niger và Congo (cùng 2 điểm) cùng thắp cơ hội vào tứ kết khi chia điểm với trận hòa 0-0. Tuy nhiên, sau thất bại 0-1 trước Mali ở lượt trận đầu, việc cầm hòa Congo giúp Niger làm nên lịch sử cho riêng họ khi có được điểm đầu tiên ở CAN. Như vậy, cục diện bảng B vẫn hứa hẹn kịch tính khi cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp.

Đêm nay và rạng sáng mai (26.1, giờ VN), lượt trận 2 bảng C sẽ diễn ra khi nhà vô địch Zambia sẽ đụng độ Nigeria (22 giờ ngày 25.1) và Burkina Faso gặp Ethiopia (26.1).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.