Cẩn thận kẻo kẹt chân ga

14/03/2010 08:43 GMT+7

Tuần trước, Sir Alex Ferguson lồng lộn chỉ trích mặt sân Wembley quá xấu đã gây chấn thương cho Rooney, thần hộ mệnh của M.U trong mùa bóng này. Rooney bị viêm dây chằng xương bánh chè đã lâu. Ferguson cũng chỉ trích chính Rooney không biết giữ chân khi chơi đến 86 phút trong trận giao hữu với Ai Cập không có nhiều ý nghĩa. Lẽ ra anh phải xin ra từ sớm.

Rooney đang hướng đến chiếc cúp vô địch World Cup cùng tuyển Anh - Ảnh: AFP

Tuần trước, Sir Alex Ferguson lồng lộn chỉ trích mặt sân Wembley quá xấu đã gây chấn thương cho Rooney, thần hộ mệnh của M.U trong mùa bóng này. Rooney bị viêm dây chằng xương bánh chè đã lâu. Ferguson cũng chỉ trích chính Rooney không biết giữ chân khi chơi đến 86 phút trong trận giao hữu với Ai Cập không có nhiều ý nghĩa. Lẽ ra anh phải xin ra từ sớm.

Tuần này, ông Ferguson hoan hỉ thách đố Rooney ghi hơn 42 bàn trong mùa bóng này để vượt qua thành tích của Ronaldo lập trong mùa giải 2007-08. Rooney vừa ghi 2 bàn trong trận thắng Milan 4-0 để nâng số bàn thắng anh ghi ở mùa này lên con số 30.

Thái độ của Ferguson trong 2 tuần qua thật trái ngược. Ông muốn giữ chân cho cầu thủ của mình, nhưng lại thách đố anh ta ghi được nhiều bàn hơn nữa. Chắc chắn là với sự thách đố này, Rooney sẽ chơi máu lửa hơn và như vậy sẽ không kìm được mình trong những tình huống nguy hiểm để tìm kiếm bàn thắng. Rooney hoàn toàn hiểu nếu anh lập được thành tích ghi bàn của Ronaldo thì anh sẽ ghi rất nhiều điểm trong cuộc đua đến giải Quả bóng Vàng năm nay, giải thưởng bất kỳ cầu thủ nào cũng thèm muốn, nó như một sự chứng thực cho đẳng cấp của một cầu thủ.

Những con số đáng chú ý

Số bàn của Rooney mùa này:
30 bàn/37 trận (0,81 bàn/trận)
Số bàn của Ronaldo mùa 2007-08: 42 bàn/49 trận (0,86 bàn/trận)
Số bàn của Ronaldo (mùa 2007-08) cùng thời điểm với Rooney:

33 bàn/37 trận
Thành tích của huyền thoại Denis Law, mùa 1963-64: 46 bàn/41 trận (1,12 bàn/trận)
Rooney còn bao nhiêu trận?

Có thể từ 11 đến 14 trận nữa. Dự đoán: 9 trận ở Premier League và 2 đến 5 trận ở Champions League

Cơ hội cho Rooney ghi bàn:
Sân nhà gặp Fulham, Stoke City
Sân khách gặp Bolton, Blackburn

M.U có thể sẽ còn 14 trận nữa trên các đấu trường, Rooney hoàn toàn ý thức được rằng 14 trận để kiếm hơn 12 bàn không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi các đối thủ sắp tới của M.U sẽ lên kế hoạch ngăn chặn anh tỉ mỉ hơn. Như vậy, anh sẽ cố hết mức, và không biết điều gì sẽ xảy ra...

Rooney cần ý thức được rằng, năm nay là năm của World Cup, nếu một rủi ro nào đó khiến anh không góp mặt hoặc không thể chơi hết khả năng ở Nam Phi thì anh sẽ mất rất nhiều điểm trong cuộc đua đến Quả bóng Vàng. Tại World Cup 2006, Rooney đã không chơi tốt vì gãy xương bàn chân 2 tháng trước giải.

Qua đoạn băng ghi âm lén về đội tuyển Anh vừa công bố, HLV Capello đã nói với các cầu thủ: Steven (Gerrard), Francis (Lampard), Theo (Walcott), nhiệm vụ của các cậu là đưa bóng đến chân Wayne (Rooney) càng nhanh càng tốt. Còn Wayne, nhiệm vụ của cậu đơn giản là đừng để bị đau. Điều đó cho thấy Capello đang thiết kế một World Cup này để dành riêng cho Rooney. Nếu anh bỏ lỡ thì quá tiếc cho anh.

Toyota đã phải thu hàng triệu xe hơi của họ vì lỗi ở chân ga. Cỗ xe Rooney chớ tăng hết tốc lực mà kẹt chân ga. Anh nên tiết kiệm sức, đừng quá máu trong các pha bóng. 36-37 bàn cho M.U mùa này là vừa.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.