Căng thẳng chuyện vé xem chung kết Champions League 2013

19/02/2013 16:08 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang bị chỉ trích dữ dội vì bị chi phối bởi yếu tố thương mại, khi quyết định ưu tiên cho khách hàng của tập đoàn phát hành thẻ thanh toán quốc tế MasterCard, trong cuộc bốc thăm giành quyền mua vé xem trận chung kết Champions League 2013 diễn ra trên sân Wembley.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang bị chỉ trích dữ dội vì bị chi phối bởi yếu tố thương mại, khi quyết định ưu tiên cho khách hàng của tập đoàn phát hành thẻ thanh toán quốc tế MasterCard, trong cuộc bốc thăm giành quyền mua vé xem trận chung kết Champions League 2013 diễn ra trên sân Wembley.

>> Vé trận chung kết Champions League xấp xỉ 2 triệu đồng
>> Liverpool bị tố dàn xếp tỷ số tại Champions League
>> Hy hữu chuyện bốc thăm Champions League

Căng thẳng chuyện vé xem chung kết Champions League 2013
Trận chung kết Champions League 2013 chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, người hâm mộ đã phản ứng giận dữ khi nghe thông báo của UEFA rằng những ai sử dụng thẻ tín dụng của nhà tài trợ chính cho Champions League là MasterCard, sẽ có cơ hội giành được vé nhiều gấp đôi so với những người không dùng thẻ của tập đoàn này.

Hai năm trước, tình trạng tương tự cũng đã xảy ra khi vé xem Olympic 2012 chỉ có thể mua bằng thẻ tín dụng Visa, nhà tài trợ cho Thế vận hội trong hơn 25 năm.

Một nhóm người hâm mộ có sức ảnh hưởng lớn đã tuyên bố họ sẽ “nói chuyện phải quấy” với UEFA về cách thức phân phối vé không công bằng này.

Hôm 17.2, UEFA đã thừa nhận việc trả tiền mua vé qua MasterCard là phương thức “được ưa chuộng hơn”. Khoảng 9.000 vé cho sự kiện bóng đá nổi danh này vào ngày 25.5 hiện đang được bán cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Mỗi người có thể yêu cầu 2 chỗ ngồi với giá vé từ 68 đến 338 bảng Anh.

Tiến trình đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 15.3 và một cuộc bốc thăm ngẫu nhiên sẽ quyết định ai là người may mắn trong việc sở hữu chiếc vé xem chung kết Champions League năm nay.

Conor Wilson, một người hâm mộ đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng: “Phải có một cái thẻ MasterCard để mua vé xem chung kết Champions League khiến tôi xa lánh bóng đá”.

Người điều hành hiệp hội cổ động viên bóng đá tại Anh là Kevin Miles nói ông sẽ đặt vấn đề gây tranh cãi về vé với UEFA. Miles là người vận động, thương thảo với UEFA trong vụ giá vé “cắt cổ” trong trận chung kết Champions League giữa Manchester United và Barcelona trên sân Wembley năm 2011. Trận này, giá vé thấp nhất là 158 bảng Anh.

Phát ngôn viên của UEFA khẳng định rằng MasterCard xứng đáng được ưu tiên vì đã tài trợ cho Champions League. Ông này nói: “MasterCard quảng bá rộng rãi cho giải đấu và là phương thức thanh toán được ưu tiên khi mua vé trong trận chung kết. Những chủ thẻ tín dụng khác không bị loại trừ và được khuyến khích tham gia vào cuộc bốc thăm giành quyền mua vé".

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.