Cảnh báo mafia “gài bẫy” cầu thủ, trọng tài để bán độ ở bóng đá châu Âu

31/07/2018 12:00 GMT+7

Ngay sau khi CLB Parma (Ý) bị dính bán độ, công ty Sportradar (Thụy Sĩ) đã cảnh báo về vấn nạn các băng đảng mafia “gài bẫy” cầu thủ, HLV, trọng tài và quan chức để ép dàn xếp tỷ số các trận đấu.

Một phát ngôn viên của Sportradar (có công ty dữ liệu thể thao và giám sát cá cược) nói với tờ Daily Star rằng họ đang chiến đấu chống lại vấn nạn bán độ trên toàn cầu, vì các băng đảng mafia đã và đang sử dụng nhiều “đòn bẩy” để khiến các cầu thủ bóng đá, trọng tài, quan chức ở các giải hàng đầu châu Âu cố tình dàn xếp tỷ số các trận đấu.
Những chiêu “gài bẫy” của mafia sử dụng gồm ma túy, gái mại dâm, các khoản nợ cờ bạc và đe dọa bạo lực… Theo tờ Daily Star, đường dây trên không loại trừ các chủ sở hữu của CLB. “Mọi người không nhận ra thị trường bóng đá quốc tế lớn như thế nào. Những kẻ môi giới cá cược bất hợp pháp thường nhắm đến cầu thủ, trọng tài và các quan chức. Những tay này phải tốn nhiều thời gian, bày ra các kế hoạch ủng hộ và phục vụ những trò giải trí tiêu khiển cho cầu thủ, quan chức. Sau đó, họ sẽ kêu gọi sự ủng hộ về một trận đấu nào đó”.
Tiền đạo Calaio của Parma vừa bị cấm thi đấu 2 năm do bị kết tội có liên quan đến bán độ REUTERS
Theo người phát ngôn của Sportradar, một khi cầu thủ, trọng tài và quan chức làm theo chiều hướng của họ, các băng đảng mafia sẽ nói rằng “bạn vừa dàn xếp một trận đấu cho tôi, bây giờ bạn là của tôi. “Gái mại dâm hoặc ma túy có thể được sử dụng như đòn bẩy, trong khi những cựu cầu thủ được sử dụng để gây ảnh hưởng và tuyển dụng những cầu thủ trẻ hơn vào đường dây”, người phát ngôn trên nhấn mạnh.
Theo Sportradar, mafia vùng Balkan, Ý và châu Á có liên quan và lập nên kế hoạch cho các đường dây bán độ nói trên. Tờ Daily Star, nếu những cầu thủ bất phục tùng hoặc “diễn” yếu thì các băng đang mafia sẽ sử dụng biện pháp bạo lực để đe dọa. Cảnh báo của Sportradar được đưa ra ngay sau khi cầu thủ bóng đá Ý Emanuele Calaio của CLB Parma bị cấm trong 2 năm và bị phạt 20.000 euro vì đã cố gắng dàn xếp tỷ số trận gặp Spezia ở vòng cuối Serie B mùa trước.
Calaio cũng được cho là nạn nhân của các chiêu “gài bẫy” của mafia. Trước trận trên, Calaio đã gửi một tin nhắn cho đồng đội cũ khuyến khích các cầu thủ Spezia không cố gắng đã trận này. Trận đấu sau đó kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Parma và giúp đội bóng này thăng hạng lên chơi ở Serie A 2018 - 2019. Liên quan đến bê bối, Parma cũng bị phạt trừ 5 điểm ở Serie A mùa tời dù họ phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái. Trước đó, vào năm 2012, một cầu thủ người Ý khác là Marco Paoloni đã có hành động ra hiệu đồng đội ở CLB Cremonese phải thua trận đấu với Paganese  ở giải hạng 4 quốc gia nhằm mục đích để anh có thể trả hết các khoản nợ cờ bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.