Cảnh giác với “trận chiến Vương quốc Anh”

14/09/2010 08:48 GMT+7

Các nhân viên công lực ở Manchester đã hoạt động tất bật trong những ngày qua nhằm thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh cho cuộc đụng độ giữa M.U và Rangers ở Old Trafford.

Ảnh: Reuters

Các nhân viên công lực ở Manchester đã hoạt động tất bật trong những ngày qua nhằm thực hiện biện pháp bảo vệ an ninh cho cuộc đụng độ giữa M.U và Rangers ở Old Trafford.

Trận đấu có tên “Trận chiến Vương quốc Anh” được đặt trong tình trạng báo động cao dựa vào việc các CĐV Rangers từng gây bạo loạn tại thành phố Manchester khi đến đây để đón xem trận chung kết Cúp UEFA năm 2008 với Zenit S.t Petersburg. Hơn 160.000 CĐV của Rangers khi đó đã tràn vào Manchester tạo nên một cảnh hỗn loạn chưa từng có khiến 39 cảnh sát bị thương, dù 80% số đó không hề có vé vào sân (ảnh).

Rút kinh nghiệm lần này, cảnh sát đã huy động thêm 250 nhân viên trực chiến, ban hành vùng cấm rượu rộng lớn nhất tại Manchester. Chỉ có những CĐV Rangers có vé mới được phép thực hiện chuyến hành trình đến Manchester trong ngày diễn ra trận đấu. Những người có vé (khoảng 4.000 người) sẽ được tập trung tại SVĐ DW của Wigan trước khi di chuyển đến Old Trafford. Lãnh đạo hội đồng thành phố Manchester Sir Richard Leese phát biểu với Independent: “Chúng tôi trải thảm chào đón họ ở lần trước và sự chào đón của chúng tôi đã bị xúc phạm. Sẽ không có lần thứ hai”.

S.D (Theo Independent)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.