Cảnh sát sẽ điều tra trọng tài thổi trận Chelsea - M.U

30/10/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Cảnh sát sẽ phải vào cuộc sau khi Chelsea tố cáo trọng tài Mark Clattenburg có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ của đội bóng này, trong trận đấu với Manchester United (M.U) diễn ra hồi cuối tuần trước.

(TNO) Cảnh sát sẽ phải vào cuộc sau khi Chelsea tố cáo trọng tài Mark Clattenburg có những lời lẽ phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ của đội bóng này, trong trận đấu với Manchester United (M.U) diễn ra hồi cuối tuần trước.

>> Chelsea đối mặt với án phạt
>> Chelsea 2-3 M.U: "The Blues" đả kích trọng tài!
>> Chelsea và M.U cùng tổn thất lực lượng trước trận đại chiến

Cảnh sát sẽ điều tra trọng tài thổi trận Chelsea - M.U
Trọng tài Clattenburg (bìa phải) bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Mikel (thứ hai từ phải sang) và Mata (bìa trái) - Ảnh: Reuters

Sau trận đấu mà trọng tài Clattenburg có những quyết định gây nhiều tranh cãi nói trên, vị "vua sân cỏ" này gặp rắc rối khi Chelsea đã nộp đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Đội chủ sân Stamford Bridge cho rằng ông trọng tài 37 tuổi đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với hai cầu thủ Juan Mata và John-Obi Mikel.

Với lá đơn của Chelsea, FA tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Không những vậy, cảnh sát cũng sẽ vào cuộc sau khi nhận được khiếu nại từ Hội Luật sư của những người da màu.

Peter Herbert, đại diện cho Hội Luật sư của những người da màu đã gửi thư đến sở cảnh sát Metropolitan yêu cầu điều tra vụ việc.

"Theo thông tin của chúng tôi thì đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Juan Mata và John-Obi Mikel. Nếu đó là sự thật thì không thể chấp nhận được. Dù rằng FA đã điều tra nhưng cảnh sát cũng cần phải làm rõ rằng đây có phải là một hành vi vi phạm pháp luật hay không", Reuters trích lá thư của Herbert.

Reuters cũng cho biết cảnh sát xác nhận việc họ nhận được thư yêu cầu điều tra. Nhiều khả năng trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc.

Trong khi đó, trong thông báo phát đi ngày hôm qua (29.10), FA cho biết: "FA đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc diễn ra trong trận đấu giữa Chelsea và Manchester United vào ngày 28.10".

Hiện vẫn chưa biết rõ có bao nhiêu cầu thủ Chelsea chứng kiến vụ việc sẽ được gọi ra làm nhân chứng. Dù vậy, chắc chắn 2 trợ lý của Clattenburg và trọng tài thứ tư sẽ là những người có mặt trong cuộc điều trần của FA.

Với việc này, chắc chắn trọng tài Clattenburg sẽ không được làm nhiệm vụ trong các trận đấu Premier League vào cuối tuần này.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.