Cannavaro định ngày chia tay tuyển Ý

07/05/2010 10:24 GMT+7

World Cup 2010 sẽ là World Cup cuối cùng của trung vệ Fabio Cannavaro, đội trưởng tuyển Ý. Hậu vệ 36 tuổi này đã tuyên bố sẽ giã từ đội tuyển ngay sau khi World Cup 2010 kết thúc. Cannavaro cho biết: “Nhiều người nói rằng tôi đã quá già bởi vậy tôi có thể tưởng tượng ra điều họ sẽ nói trong tháng 8 tới”.

Ở tuổi 36, nhưng Cannavaro vẫn được HLV Lippi nhất mực tin tưởng - Ảnh: AFP

World Cup 2010 sẽ là World Cup cuối cùng của trung vệ Fabio Cannavaro, đội trưởng tuyển Ý. Hậu vệ 36 tuổi này đã tuyên bố sẽ giã từ đội tuyển ngay sau khi World Cup 2010 kết thúc. Cannavaro cho biết: “Nhiều người nói rằng tôi đã quá già bởi vậy tôi có thể tưởng tượng ra điều họ sẽ nói trong tháng 8 tới”.

Trận đầu tiên mà Cannavaro khoác áo tuyển Ý là giao hữu với Bắc Ireland ngày 22.1.1997. Trong hơn 13 năm ở tuyển quốc gia, hậu vệ này đã chơi 132 trận, phá kỷ lục trước đó của Paolo Maldini. Từ khi Maldini giải nghệ sau World Cup 2002, Cannavaro là người giữ băng đội trưởng tuyển Ý và góp công lớn giúp đội bóng đăng quang ngôi vô địch thế giới năm 2006. Năm đó, Cannavaro đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều mà chưa một hậu vệ nào làm được trước đó.

Nhưng Cannavaro không nằm ngoài sự chi phối của thời gian. EURO 2008, anh vắng mặt vì chấn thương. Sự sút giảm về thể lực khiến Cannavaro không còn chắc chắn như trước. Tờ Independent (Anh) cho rằng Cannavaro là nguyên nhân chính khiến Juventus bị Fulham loại khỏi Europa League, vì anh không thể kèm nổi tiền đạo Bobby Zamora. Dù vậy, HLV Lippi vẫn gọi anh tham gia World Cup 2010 vì tin vào kinh nghiệm của học trò cưng. Cannavaro mơ ước: “Tôi hy vọng có thể mang Cúp về lại nước Ý một lần nữa”. May mắn cho Cannavaro và đồng đội là đối thủ cùng bảng F với họ đều không mạnh: Paraguay, New Zealand và Slovakia.

Dù tuyên bố ý định giã từ tuyển Ý nhưng Cannavaro chưa có ý định treo giày. Anh còn muốn gắn bó thêm với Juventus trước khi trở lại Napoli. Giấc mơ của Cannavaro là “một ngày nào đó, tôi và em trai Paolo sẽ cùng thi đấu trong màu áo đội bóng quê hương Napoli”.

Hồ Khuê (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.