Capello không biết sợ

07/06/2010 09:59 GMT+7

Hôm nay, tuyển Anh sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng trước khi chính thức bước vào World Cup. Đối thủ của tuyển Anh chỉ là một CLB của Nam Phi Platinum Stars. Sau chấn thương của Rio Ferdinand, Capello vẫn không có ý định cho các trụ cột nghỉ ngơi tránh rủi ro.

HLV Capello (trái) chào đón thành viên mới, trung vệ Michael Dawson - Ảnh: AFP

Hôm nay, tuyển Anh sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng trước khi chính thức bước vào World Cup. Đối thủ của tuyển Anh chỉ là một CLB của Nam Phi Platinum Stars. Sau chấn thương của Rio Ferdinand, Capello vẫn không có ý định cho các trụ cột nghỉ ngơi tránh rủi ro.

Phát biểu với Telegraph, vị HLV người Ý cho biết: “Đây đúng là trận đấu giao hữu nhưng nó cũng là trận chuẩn bị trước khi đá với tuyển Mỹ. Bởi vậy, chúng ta phải dùng đội hình mạnh nhất. Tôi sẽ cho các cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu với tuyển Mỹ đá 45-60 phút trận này. Tất nhiên, các cầu thủ phải cố gắng tránh chấn thương”.

Những phát biểu của Capello cho thấy ông rất cảnh giác với tuyển Mỹ. Trong trận giao hữu giữa Mỹ và Úc hôm thứ Bảy, Capello đã cử trợ lý Baldini và tiền vệ Beckham đển theo dõi phong độ các cầu thủ Mỹ.

Capello cũng cho biết ông không quá sốc về chuyện Rio Ferdinand phải rời giải: “Tôi đã chuẩn bị phương án một vài cầu thủ bị chấn thương. Chỉ có điều, tôi nghĩ là chấn thương sẽ đến trong trận đấu chứ không phải là khi tập luyện”.

Về chiến thuật mà tuyển Anh sử dụng tại VCK sắp tới, Capello không tiết lộ cụ thể. “Tôi nghĩ không quan trọng trong việc bạn chơi chiến thuật 4-4-2 hay 4-4-1-1 mà thực tế là 9-1. Các đội bóng giờ đều chơi với sơ đồ 9-1. Đó là chiến thuật mới và hiệu quả của nó phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ”, Capello cho biết. Theo Telegraph, nhiều khả năng Ledley King sẽ thay Rio đá trung vệ trong trận hôm nay.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.