Capello mong Ronaldo chấn thương nặng

12/10/2012 09:33 GMT+7

(TNO) Nhà cầm quân người Ý, hiện đang dẫn dắt tuyển Nga Fabio Capello thừa nhận ông đang hy vọng siêu sao Cristiano Ronaldo gặp chấn thương nặng và không thể góp mặt ở trận đấu Nga - Bồ Đào Nha, diễn ra vào tối nay (22 giờ, 12.10 - giờ VN).

(TNO) Nhà cầm quân người Ý, hiện đang dẫn dắt tuyển Nga Fabio Capello thừa nhận ông đang hy vọng siêu sao Cristiano Ronaldo gặp chấn thương nặng và không thể góp mặt ở trận đấu Nga - Bồ Đào Nha, diễn ra vào tối nay (22 giờ, 12.10 - giờ VN).

>> HLV Fabio Capello… “mù chữ” Nga
>> Chờ đợi màn ra mắt của HLV Capello ở tuyển Nga
>> Ronaldo được tăng lương lên 15 triệu euro/năm

 
HLV Fabio Capello e ngại phong độ của Ronaldo - Ảnh: Reuters

Tại bảng F vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, tuyển Nga và Bồ Đào Nha đang có cùng 6 điểm như nhau sau 2 trận đã đấu. Vì vậy, cuộc chạm trán sắp tới sẽ mang ý nghĩa quyết định cho vị trí nhất nhì của bảng đấu này.

“Bồ Đào Nha là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu. Để chơi với họ, chúng tôi cần chuẩn bị chiến thuật thật tốt”, HLV Capello nhận định.

Theo cựu HLV tuyển Anh, cầu thủ đáng sợ nhất của Bồ Đào Nha vẫn là Cristiano Ronaldo, mặc dù anh đang bị đau vai trái sau một nỗ lực tung người sút vô lê trong trận "Siêu kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid hồi chủ nhật tuần trước.

“Vô hiệu hóa Ronaldo là nhiệm vụ rất khó. Mọi đội bóng đều đã cố gắng nhưng không hề dễ. Đội tuyển Nga sẽ chơi với khả năng tốt nhất để hạn chế những điểm mạnh của Ronaldo”, ông Capello nói tiếp.

 
Ronaldo (phải) trong buổi tập ngày 11.10 - Ảnh: Reuters

“Chân thành mà nói, tôi luôn mong Ronaldo bị chấn thương nặng hơn thực tế. Nếu cậu ấy không ra sân, nhiệm vụ phòng ngự của chúng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, Capello xác nhận với Reuters.

Theo quy định của FIFA, đội dẫn đầu bảng vòng loại khu vực châu Âu sẽ giành vé vào thẳng vòng chung kết World Cup. Đội xếp thứ hai phải tranh vé vớt.

Ở bảng F còn có Luxembourg và Azerbaijan nhưng Nga và Bồ Đào Nha được xem là hai đội mạnh nhất bảng.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.