Carragher chẳng ngại ra đi

08/03/2010 08:59 GMT+7

Tại CLB Liverpool hiện nay, cùng với đội trưởng Steven Gerrard, Jamie Carragher được xem là những “công thần”. Đây là hai tài năng được đào tạo từ chính học viện bóng đá của Liverpool và đang đóng vai trò rất quan trọng đối với đội bóng thành phố cảng.

Carragher là một trong những trụ cột của Liverpool

Tại CLB Liverpool hiện nay, cùng với đội trưởng Steven Gerrard, Jamie Carragher được xem là những “công thần”. Đây là hai tài năng được đào tạo từ chính học viện bóng đá của Liverpool và đang đóng vai trò rất quan trọng đối với đội bóng thành phố cảng.

Tuy nhiên, việc đối xử của ban lãnh đạo Liverpool với hai trụ cột này lại không giống nhau. Trong khi Gerrard đã được gia hạn hợp đồng thêm hai năm (đến năm 2013) hồi tháng 4 năm ngoái kèm theo mức lương hơn 6,5 triệu euro thì đến tận thời điểm này, Carragher vẫn chưa được “hỏi han” gì.

Hợp đồng giữa trung vệ 32 tuổi với Liverpool hiện còn hạn đến tháng 6 năm sau. Tuy vậy, Carragher không mấy quan tâm đến vấn đề này. “Tôi chỉ nỗ lực thi đấu và nếu phải ra đi thì tôi sẽ ra đi. Đó không phải là vấn đề lớn đối với tôi”, Carragher phát biểu.

Kể từ khi đến Liverpool vào năm 1990, Carragher đã gắn bó với đội bóng thành phố cảng nước Anh. Đến thời điểm này, anh đã có hơn 500 lần ra sân trong màu áo đỏ. Ở mùa giải này, chỉ có Dirk Kuyt và Lucas Leiva là có số lần thi đấu cho Liverpool nhiều hơn Carragher.

“Đội bóng sẽ mời tôi gia hạn hợp đồng nếu họ thấy cần phải làm thế. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu và xem chuyện gì sẽ xảy ra”, Carragher bình thản.

Trong khi đó, HLV Rafael Benitez cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Carragher. Vào thời điểm này, anh ấy chỉ muốn tập trung thi đấu. Tôi nghĩ rằng đó là suy nghĩ đúng đắn. Chúng tôi sẽ nói chuyện hợp đồng sau khi mùa giải kết thúc”.

H.L
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.