Cầu thủ Newcastle bị FA điều tra vì nghi án cá độ

09/05/2016 15:35 GMT+7

Tiền vệ Jack Colback hiện đang chơi cho Newcastle bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đặt vào dạng tình nghi khi có hành vi liên quan đến cá độ bóng đá.

Tiền vệ Jack Colback hiện đang chơi cho Newcastle bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đặt vào dạng tình nghi khi có hành vi liên quan đến cá độ bóng đá.

Jack Colback hiện đang chơi cho Newcastle  - Ảnh: AFP
Theo đó, tiền vệ 26 tuổi bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong trận Newcastle gặp Aston Villa vào ngày 7.5 (ngày VN). Colback bị cáo buộc đã cố tình không đem về chiến thắng cho đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 18 Premier League. Trong khi đó, Aston Villa đang ở cuối bảng xếp hạng với 17 điểm sau 37 vòng đấu và gần như đã bỏ mùa giải năm nay để tiến hành cải tổ toàn bộ vào năm sau. 
FA cho rằng, Colback đã vi phạm một trong những điều khoản liên quan đến cá cược bóng đá được đưa ra từ năm 2014. Liên đoàn bóng đá Anh vẫn đang tiến hành điều tra và không đưa ra bất kỳ bình luận nào trước khi có quyết định chính thức về trường hợp này. 
Martin Demichelis của Man City cũng từng bị FA điều tra vì có hành vi liên quan đến cá độ - Ảnh: AFP
Colback chuyển từ Sunderland đến Newcastle vào năm 2014. Trong thời gian gần đây, tiền vệ này thường xuyên được HLV Rafa Benitez cho thi đấu suốt 90 phút. Colback đóng vai trò khá quan trọng trong đội hình của đội chủ sân St James Park.
Đối với các hành vi cá cược, dàn xếp tỷ số trong bóng đá, FA thường áp dụng các hình phạt rất nặng. Vào đầu mùa giải, hậu vệ Martin Demichelis của Man City cũng bị điều tra bởi nghi án cá độ khi vi phạm điều 12 khoản E8 trong bộ luật mà FA đưa ra cho các cầu thủ thi đấu tại Anh.
Trước đó, Andros Townsend của Tottenham từng bị cấm thi đấu 4 tháng với khoản tiền phạt 18.000 bảng vào tháng 6.2013 vì hành vi cá cược. Dan Gosling cũng bị phạt 30.000 bảng về tội danh tương tự vào mùa hè năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.