Cầu thủ Nga bị CĐV tấn công ở khách sạn

20/06/2012 03:33 GMT+7

Nga tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp ở Euro 2012 khi một đám đông CĐV tìm đến khách sạn muốn “ăn thua đủ” với đội tuyển sau trận thua Hy Lạp 0-1 và bị loại khỏi vòng bảng.

Nga tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp ở Euro 2012 khi một đám đông CĐV tìm đến khách sạn muốn “ăn thua đủ” với đội tuyển sau trận thua Hy Lạp 0-1 và bị loại khỏi vòng bảng.

Theo báo giới Nga, chỉ vài giờ sau khi trở về từ thất bại trước Hy Lạp, một số CĐV đã tìm đến khách sạn Bristol ở Warsaw xúc phạm, làm nhục, thậm chí đòi “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với một số cầu thủ. Sự hung hãn của đông đảo CĐV khiến các lực lượng an ninh gần như bất lực, nên những ngôi sao của tuyển Nga như Arshavin, Sharonov... đều phải tìm cách trốn thoát để tự cứu mình trước sự truy đuổi của một số CĐV quá khích. Rất may không có thương tích đối với các cầu thủ, nhưng hành động trên một lần nữa khiến hình ảnh bóng đá Nga càng tồi tệ trong mắt người hâm mộ sau những vụ gây rối, ẩu đả trước các trận đấu ở giải này.

 Cầu thủ Nga bị CĐV tấn công ở khách sạn
CĐV Nga liên tục có những hành động quá khích ở Euro 2012 - Ảnh: Reuters

N.Khoa

>> 100 CĐV bị bắt
>> Tuyển Nga sẽ bị trừ 6 điểm tại Euro 2016 nếu CĐV tiếp tục gây rối
>> Bạo loạn trước trận Ba Lan - Nga 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.