Cầu thủ Nigeria bị dọa giết

20/06/2010 00:24 GMT+7

Theo hãng thông tấn Đức DPA, tiền vệ Sani Kaita (ảnh) của tuyển Nigeria đang thấp thỏm lo âu do nhận được những lời dọa giết sau khi lãnh chiếc thẻ đỏ trong trận thua Hy Lạp, khiến “Đại bàng xanh” còn quá ít cơ hội đi tiếp.

Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Đức DPA, tiền vệ Sani Kaita (ảnh) của tuyển Nigeria đang thấp thỏm lo âu do nhận được những lời dọa giết sau khi lãnh chiếc thẻ đỏ trong trận thua Hy Lạp, khiến “Đại bàng xanh” còn quá ít cơ hội đi tiếp.

Sani Kaita trả lời DPA qua điện thoại ở Richard Bay gần thành phố Durban: “Tôi đã nhận được nhiều e-mail với những lời lẽ đe dọa đến tính mạng. Họ cho rằng tôi cố tình phạm lỗi để lãnh thẻ đỏ, giúp Hy Lạp lật ngược tình thế và gián tiếp giúp Hàn Quốc có lợi thế”. Trong cuộc nói chuyện này, Kaita cũng liên tục phản đối việc các phóng viên so sánh anh với hậu vệ Andres Escobar của tuyển Colombia, người bị bắn chết sau khi đá phản lưới nhà khiến Colombia bị loại sớm ở World Cup 1994.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.