Cầu thủ trách HLV Trapattoni không giữ lời

30/05/2012 17:03 GMT+7

(TNO) Hậu vệ Kevin Foley của tuyển Cộng hòa (CH) Ireland cho biết anh có cảm giác "bị lừa" khi không có tên trong danh sách dự Euro 2012.

(TNO) Hậu vệ Kevin Foley của tuyển Cộng hòa (CH) Ireland cho biết anh có cảm giác "bị lừa" khi không có tên trong danh sách dự Euro 2012.

>> Trận giao hữu giữa tuyển Ý và Luxembourg bị hủy vì động đất
>> HLV Laurent Blanc loại Yoann Gourcuff và Yanga-Mbiwa
>> Con trai thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel dự Euro 2012

Foley trong màu áo CH Ireland - Reuters
Foley cảm thấy thất vọng vì không được dự Euro 2012 - Ảnh: AFP

Vào rạng sáng nay (30.5, giờ VN) HLV Giovanni Trapattoni đã công bố danh sách chính thức tuyển CH Ireland dự Euro 2012. Theo đó, Foley đã bị loại để nhường chỗ cho Paul McShane. Trước đó, Foley được xem là đã chắc suất trong khi McShane nằm ở danh sách dự phòng.

Kể từ khi tuyển CH Ireland tập trung, Foley đã rất cố gắng tập trung điều trị để bình phục chấn thương gân khoeo. Trong trận giao hữu với tuyển Tuscan vào hôm qua, cầu thủ 27 tuổi này đã thi đấu bình thường. Chính vì vậy, Foley bị sốc khi biết HLV Trapattoni loại anh để nhường chỗ cho McShane.

Phát biểu trên BBC, Foley cho biết: "Thật khó mà chấp nhận. Tôi cảm thấy mình bị lừa. Tôi chỉ muốn làm rõ một điều, đó là tôi đã bình phục chấn thương và có thể thi đấu. Điều đó đã được kiểm chứng qua các buổi tập gần đây cũng như trận đấu với tuyển Tuscan.

HLV Trapattoni nói rằng tôi không cần phải vội vàng. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng để lấy lại thể lực tốt nhất. Vậy mà cuối cùng tôi lại không được dự Euro 2012. Giờ thì tôi chẳng thể làm gì. Dù sao chăng nữa thì tôi cũng hy vọng đội tuyển sẽ thi đấu tốt".

 HLV Giovanni Trapattoni của tuyển CH Ireland
HLV Trapattoni không dám đặt niềm tin vào Foley - Ảnh: AFP

Về phần mình, HLV Trapattoni cho rằng ông đã phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định loại Foley. Nhà cầm quân người Ý cho biết: "Với việc John O'Shea và Darren O'Dea cũng đang có vấn đề về chấn thương, chọn một cầu thủ vừa bình phục như Foley sẽ là rất mạo hiểm. Do đó, tôi đã phải chọn McShane".

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.