Cầu thủ Trung Quốc hối lộ để vào tuyển?

28/01/2010 08:57 GMT+7

Tiếp theo vụ chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc và 2 quan chức hàng đầu khác bị cách chức và điều tra vì nghi ngờ liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số, bóng đá nước này lại đón nhận một tin tức rúng động khác liên quan đến tham nhũng và hối lộ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bộ trưởng thể thao Trung Quốc Liu Peng sẽ đích thân chỉ đạo cuộc điều tra - Ảnh: asiaone.com

Tiếp theo vụ chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc và 2 quan chức hàng đầu khác bị cách chức và điều tra vì nghi ngờ liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số, bóng đá nước này lại đón nhận một tin tức rúng động khác liên quan đến tham nhũng và hối lộ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Theo tin tức được tờ Oriental Morning Post đăng tải, một số cầu thủ Trung Quốc đã hối lộ những khoản tiền lớn để được gọi tập trung cùng đội tuyển quốc gia và thậm chí để được ra sân trong các trận đấu quốc tế. Theo tờ báo ở Thượng Hải, một suất gọi tập trung vào đội tuyển trẻ có giá khoảng 80.000 NDT (12.000 USD) trong khi giá để tập trung cùng tuyển quốc gia là 100.000 NDT (15.000 USD). Để xuất hiện tại một trận đấu quốc tế thật sự, các cầu thủ cần phải bỏ ra 200.000 NDT (30.000 USD).

Việc có tên trong tuyển quốc gia không chỉ gia tăng uy tín cho các cầu thủ mà còn lấp đầy túi tiền của họ, vì nó đem lại lợi thế trong việc thương thảo lương bổng với các CLB cũng như giúp họ kiếm được hợp đồng hậu hĩnh với các đội bóng nước ngoài.

Tờ báo không nói rõ ai là những người nhận hối lộ, dù rằng các quan chức của liên đoàn vốn có quyền lũng đoạn quyết định của ban huấn luyện. Khi được hỏi về vụ việc qua điện thoại, người phát ngôn của LĐBĐ Trung Quốc đã từ chối trả lời với lý do cần phải xin phép cấp trên.

Vào tháng trước, 16 quan chức của các đội bóng và nhiều người khác đã bị bắt giữ vì nghi ngờ mua chuộc hoặc đe dọa các cầu thủ và trọng tài để dàn xếp tỷ số các trận đấu mà họ tham gia cá cược. Các cuộc điều tra là một phần trong chiến dịch làm sạch nền bóng đá Trung Quốc theo sau những lời khiển trách của các nhân vật lãnh đạo cao cấp ở nước này.

S.D (Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.