CĐV Bayern Munich bị cảnh sát Hy Lạp trấn áp nặng tay

17/09/2015 14:10 GMT+7

(TNO) Ở trận đấu Bayern Munich thắng Olympiakos 3-0 rạng sáng nay (17.9, giờ VN) trên sân Karaiskakis, nhiều CĐV đội bóng Đức đã bị cảnh sát Hy Lạp thẳng tay đánh đập vì e sợ bạo động.

(TNO) Ở trận đấu Bayern Munich thắng Olympiakos 3-0 rạng sáng nay (17.9, giờ VN) trên sân Karaiskakis, nhiều CĐV đội bóng Đức đã bị cảnh sát Hy Lạp thẳng tay đánh đập vì e sợ bạo động.
Cảnh sát Hy Lạp e ngại sẽ xảy ra bạo động - Ảnh: Reuters

Nguyên do bất nguồn từ việc nhiều CĐV Bayern có nhiều lời lẽ quá khích với CĐV đội chủ nhà Olympiakos. Cảnh sát Hy Lạp vì thế muốn giữ trật tự, nhưng thay vì ngăn cách 2 bên để mọi chuyện êm đẹp, thì cảnh sát lại hành xử quá nặng tay khi dùng dùi cui đánh đập nhiều CĐV của Bayern.

Hành động nặng tay quá mức của cảnh sát Hy Lạp dẫn tới sự phản ứng quyết liệt của CĐV Bayern, gây nên một khung cảnh đầy bạo lực trên khán đài. Nhiều CĐV Đức vì bị đánh bằng dùi cui đã bị thương.

Phát ngôn viên của CLB Bayern cho biết sau trận đấu, đã có ít nhất 1 CĐV Đức bị thương rất nặng và phải nhập viện.

CĐV Bayern bị trấn áp mạnh tay - Ảnh: AFP

CLB Bayern cũng phàn nàn: “Đúng là các CĐV của chúng tôi có cư xử không hay, nhưng cảnh sát đã quá nặng tay dùng cả dùi cui đánh đập là sai. Có lẽ, cảnh sát Hy Lạp bị ám ảnh bởi các vụ bạo động trong bóng đá Hy Lạp, nên đã hành xử quá nặng tay với CĐV của chúng tôi”.

Được biết, báo chí Đức như tờ Blid cũng lên án mạnh mẽ cảnh sát Hy Lạp, và e ngại sự việc có thể gây nhiều xích mích có thể dẫn tới bạo động giữa CĐV 2 đội khi Olympiakos chơi trận lượt về ở Munich sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.