Cha Fabregas đòi Arsenal buông con trai

27/05/2010 08:29 GMT+7

Một tuần sau khi Cesc Fabregas yêu cầu Arsenal cho phép anh khoác áo Barcelona, đến lượt cha anh - ông Francesc Fabregas Snr. đã lên tiếng đề nghị đội bóng thành London nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện cho con trai ông trước khi World Cup 2010 khai diễn.

Fabregas muốn đến Barca càng sớm càng tốt - Ảnh: Reuters

Một tuần sau khi Cesc Fabregas yêu cầu Arsenal cho phép anh khoác áo Barcelona, đến lượt cha anh - ông Francesc Fabregas Snr. đã lên tiếng đề nghị đội bóng thành London nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện cho con trai ông trước khi World Cup 2010 khai diễn.

“Arsenal phải tôn trọng quyết định và nguyện vọng của cầu thủ”, Fabregas Snr. nói với Reuters, “Cesc hiện tập trung cho đội tuyển Tây Ban Nha song nó muốn hoàn tất việc chuyển nhượng sớm. Tôi có cảm giác rằng họ không muốn bán song cuối cùng cũng sẽ phải chấp nhận để Cesc ra đi. Chúng tôi muốn điều này diễn ra sớm hơn”.

Theo xác nhận của cả hai CLB, Barca vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức với Arsenal. Thay vào đó, Barca học theo “bài” của Real Madrid trong vụ chiêu mộ C.Ronaldo, đó là vừa công khai để gây dư luận vừa ngấm ngầm sắp đặt. Điều này khiến Arsenal rất tức giận. Thực tế, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ: tiền. Barca hy vọng chỉ phải bỏ ra 30 triệu bảng trong khi Arsenal muốn có ít nhất 50 triệu bảng.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.