Chấm dứt "triều đại" Maradona

28/07/2010 23:16 GMT+7

Hôm 27.7, các thành viên Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) đã bỏ phiếu tín nhiệm và đều "nói không" với việc để "Cậu bé vàng" tiếp tục lèo lái đội quân xứ sở tango. Quyết định trên đồng nghĩa với việc Maradona sẽ chính thức kết thúc hợp đồng có thời hạn 18 tháng của mình trong vài ngày tới (Maradona bắt đầu dẫn dắt tuyển Argentina vào tháng 11.2008).

Maradonna phải nói lời chia tay tuyển Argentina - Ảnh: AFP

Hôm 27.7, các thành viên Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) đã bỏ phiếu tín nhiệm và đều "nói không" với việc để "Cậu bé vàng" tiếp tục lèo lái đội quân xứ sở tango. Quyết định trên đồng nghĩa với việc Maradona sẽ chính thức kết thúc hợp đồng có thời hạn 18 tháng của mình trong vài ngày tới (Maradona bắt đầu dẫn dắt tuyển Argentina vào tháng 11.2008).

Theo báo chí Argentina, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do đa số thành viên của AFA nghi ngờ tài cầm quân của HLV Maradona sau màn trình diễn kém thuyết phục ở vòng loại và VCK World Cup 2010. Dù đích thân Chủ tịch AFA Julio Grondona ban đầu có ý muốn Maradona tiếp tục công việc, nhưng giữa AFA và "Cậu bé vàng" đã không đạt được thỏa thuận với nhau do bất đồng quan điểm về một số vấn đề. Hơn nữa, Argentina cũng muốn noi theo Brazil là tìm luồng sinh khí mới cho đội tuyển.

Ngay sau quyết định trên, HLV Maradona vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng hàng chục người hâm mộ lập tức tụ tập bên ngoài trụ sở của AFA để phản đối quyết định này. Sau đó làn sóng phản ứng lan tỏa khắp đất nước Argentina khiến AFA đang chịu một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, theo giải thích của người phát ngôn AFA, dù Maradona được đông đảo người hâm mộ yêu mến, nhưng chuyên môn vẫn có tiếng nói quyết định. Hiện tại, AFA chỉ định HLV đội U.20 quốc gia Sergio Batista tạm thời dẫn dắt đội tuyển Argentina trong trận giao hữu gặp Ireland vào ngày 11.8 để chờ tìm người thay thế Maradona.

Tờ Ole Ole cho hay AFA hiện đang nhanh chóng lên danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế HLV đội tuyển nhằm chuẩn bị hướng đến Copa America 2011 được tổ chức trên sân nhà và chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Trong số các ứng cử viên, HLV của CLB Boca Juniors - Carlos Bianchi được đánh giá cao nhất, tiếp theo là Alex Sabella (HLV CLB Estudiantes), Americo Gallego (cựu HLV CLB Independiente), Marcelo Bielsa (cựu HLV tuyển Argentina) và Ramon Diaz (cựu tiền đạo CLB Inter Milan và tuyển Argentina).

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.