Champions League hướng đến nạn nhân bão Hải Yến

26/11/2013 10:31 GMT+7

(TNO) Để hướng ứng cuộc vận động hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả do cơn bão Hải Yến, các trận đấu vòng bảng Champions League tuần này cũng chung tay cùng thế giới hướng đến việc hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão kinh hoàng này.

(TNO) Để hướng ứng cuộc vận động hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả do cơn bão Hải Yến, các trận đấu vòng bảng Champions League tuần này cũng chung tay cùng thế giới hướng đến việc hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão kinh hoàng này.

>> Vòng bảng Champions League - Lượt trận thứ 5: Chỉ một con đường
>> Có cái đầu lạnh, Arsenal sẽ vô địch Champions League
>> Pacquiao thượng đài kiếm 200 triệu USD ủng hộ nạn nhân siêu bão Hải Yến

Champions League hướng đến nạn nhân bão Hải Yến
Chủ tịch Platini kêu gọi mọi người ủng hộ nạn nhân của siêu bão Hải Yến - Ảnh: AFP

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết để hưởng ứng cuộc vận động nói trên, các trận đấu vòng bảng Champions League diễn ra trong tuần này sẽ treo các biểu ngữ kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân của bão Hải Yến tại Philippines vừa qua.

Các biểu ngữ sẽ có nội dung: “Bạn không đơn độc. Cái tên Philippines sẽ được hiển thị trên các biểu ngữ tại các trận đấu thuộc Champions League tuần này”, UEFA thông báo trên tài khoản Twitter của mình.

UEFA cho biết thêm toàn bộ gia đình Bóng đá châu Âu đã thống nhất sẽ dành một phút tưởng nhớ các nạn nhân cơn bão Hải Yến trước mỗi trận đấu Champions League tuần này, để thể hiện sự cảm thông sâu sắc và khẳng định sự hỗ trợ của họ không bao giờ cạn đối với nỗi đau của người dân Philippines.

“Chúng tôi muốn tiếp thêm sức mạnh để họ đối mặt với hậu quả tàn khốc của thảm kịch này”, Chủ tịch UEFA Michel Platini chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin mới nhất từ báo giới quốc tế, siêu bão Hải Yến tại Philippines đã khiến 5.200 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 1.600 người khác bị mất tích. Cơn bão đã tàn phá nát một số hòn đảo nghèo nhất ở Philippines và biến hàng loạt thị trấn thành những đống đổ nát.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.