Chân sút của Man City làm khán giả trận Siêu cúp Anh vì doping?

Giang Lao
Giang Lao
05/08/2019 09:45 GMT+7

Tiền đạo Riyad Mahrez vừa cùng đội tuyển Algeria vô địch Cúp các Quốc gia châu Phi hồi tháng 7, nhưng khi trở lại CLB Man City với hy vọng thi đấu và đoạt tiếp Siêu cúp Anh thì bất thành do nghi ngờ đã sử dụng các loại thuốc cấm bí ẩn.

Trước đó, Mahrez được HLV Pep Guardiola đưa vào danh sách thi đấu trận gặp Liverpool khuya ngày 4.8 (giờ VN), nhưng giờ chót đã quyết định loại cầu thủ này sau khi nhận các tư vấn từ đội y tế của CLB Man City rằng họ không rõ được nguồn gốc các loại thuốc mà ngôi sao này đã sử dụng ở Cúp các Quốc gia châu Phi.
Tại Cúp các Quốc gia châu Phi, đã có nhiều nghi ngờ các bác sĩ tuyển Algeria cho các cầu thủ sử dụng nhiều loại thuốc và đa số đều không rõ nguồn gốc, cũng như không rõ mục đích gì. Vì thế, khi các cầu thủ trở lại CLB đa số đều trải qua các xét nghiệm để trách gặp rắc rối. Như trường hợp tiền đạo Sadio Mane (tuyển Senegal) của Liverpool đã cho nghỉ thi đấu, trong khi trung phong Salah được ra sân vì tuyển Ai Cập bị loại sớm nên có thời gian kiểm tra kỹ hơn...
CĐV Man City và Liverpool đấm nhau túi bụi trong tàu điện ngầm London
Tuy nhiên với trường hợp của Mahrez, suýt chút nữa Man City gặp rắc rối to nếu không may vội vã cho ngôi sao này thi đấu và có thể bị dương tính với chất kích thích.

Mahrez là ngôi sao có giá trị tới 60 triệu bảng, vì thế Man City đã không thể mạo hiểm cho thi đấu trước nguy cơ dễ dính doping

AFP

HLV Guardiola cho biết: “Cậu ấy hoàn toàn ổn, nhưng có một số loại thuốc sử dụng không rõ ràng khi thi đấu ở Cúp các Quốc gia châu Phi. Vì thế, đội ngũ y tế của chúng tôi sau khi cẩn thận rà soát lại và tư vấn rằng tốt nhất không nên sử dụng cậu ấy thi đấu. Vì với những cuộc kiểm tra doping tại Siêu cúp Anh, rõ ràng là rất mạo hiểm nếu cho Mahrez thi đấu. Do đó, giờ chót tôi quyết định loại cậu ấy”.
Ông Guardiola cũng tiết lộ, Mahrez rất muốn thi đấu cho Man City ở trận tranh Siêu cúp Anh, vì ngay sau cùng Algeria vô địch Cúp các Quốc gia châu Phi, ngôi sao này đã gọi điện thoại trực tiếp cho ông để thông báo lịch trở lại CLB cùng mong muốn thi đấu trận gặp Liverpool.
Tuy nhiên, vì lý do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc khiến Mahrez không thể thi đấu và thể hiện sự thất vọng ra mặt khi phải làm khán giả trận đấu. Ngoài ra, cũng có nhiều khả năng Mahrez không thể thi đấu trận Man City gặp West Ham cuối tuần này trong ngày mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh, nếu tình trạng sử dụng thuốc bí ẩn vẫn chưa được làm sáng tỏ nguồn gốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.