Chấn thương, Kaka đề nghị AC Milan không cần trả lương

17/09/2013 17:14 GMT+7

(TNO) Ngay trận ra mắt trở lại AC Milan, siêu sao một thời Kaka bị dính chấn thương. Tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, anh đề nghị CLB không trả lương đến khi nào anh bình phục và trở lại thi đấu bình thường.

(TNO) Ngay trận ra mắt trở lại AC Milan, siêu sao một thời Kaka bị dính chấn thương. Tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, anh đề nghị CLB không trả lương đến khi nào anh bình phục và trở lại thi đấu bình thường.

>> Vợ Kaka bận rộn khi chồng trở lại AC Milan
>> Kaka rời Real Madrid trở lại AC Milan
>> Báo Brazil đưa tin Kaka về Sao Paulo

Chấn thương, Kaka đề nghị AC Milan không cần trả lương
Vừa trở lại AC Milan, Kaka đã dính chấn thương - Ảnh: AFP

Kaka, nay 31 tuổi, đã qua thời đỉnh cao nhưng với CĐV AC Milan, anh mãi là người hùng. Và còn đáng trân trọng hơn, khi Kaka vừa cho biết: “Với tôi, sự ủng hộ và tình yêu của AC Milan là quá đủ để tôi nỗ lực sớm bình phục. Tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ đội bóng. Cho đến khi nào tôi bình phục trở lại, thì họ hãy trả lương cho tôi. Tạm thời tôi sẽ không nhận lương trong thời gian điều trị chấn thương”.

Trước đây, Kaka từng chơi cho "Rossoneri" và là một biểu tượng khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007. Chơi 268 trận từ năm 2003 đến 2009 cho AC Milan và ghi 95 bàn, nhưng anh đã chuyển đến Real Madrid hồi năm 2009 với mức phí kỷ lục 56 triệu bảng. Tuy nhiên, ở CLB mới, Kaka không còn là chính mình vì liên tục bị chấn thương hoặc không được HLV trọng dụng.

Hè này, anh trở lại AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do khi được Real Madrid giải phóng hợp đồng. Anh ký hợp đồng mới với CLB cũ 2 năm, nhận lương khoảng 4 triệu bảng/mùa (chỉ còn phân nửa so với khi còn chơi cho Real Madrid).

Thế nhưng, sự háo hức ngay trận ra mắt khiến Kaka chơi không đạt và còn bị chấn thương bắp đùi, phải rời sân ở phút 70 trong trận hòa Torino 2-2 hồi cuối tuần qua.

Kaka cũng cho biết: “Đây là giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp của tôi. Tôi đang nỗ lực điều trị và tập luyện tích cực, hy vọng sẽ sớm trở lại và chơi với phong độ tốt nhất”.

Cũng theo Kaka, trước khi ra quyết định không nhận lương, anh đã có buổi nói chuyện rất lâu với phó chủ tịch Adriano Galliani và bác sĩ của CLB.

Được biết, Kaka không phải là cầu thủ đầu tiên của AC Milan yêu cầu không nhận lương. Trước đây, hậu vệ Oguchi Onyewu hồi năm 2010 cũng đề nghị không nhận lương 1 năm vì nghỉ đấu dài hạn do chấn thương.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.