Châu Á ủng hộ ông Blatter, châu Âu phản đối bầu cử, Nam Mỹ lo cho Copa America 2015

28/05/2015 13:20 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 28.5 đưa ra tuyên bố vẫn ủng hộ đương kim chủ tịch Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp diễn ra vào ngày 29.5 bất chấp vụ bắt giữ nhiều quan chức cấp cao về tội tham nhũng làm rung chuyển tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu hoãn cuộc bầu cử, trong khi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) lo ngại cho giải Copa America 2015.

(TNO) Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 28.5 đưa ra tuyên bố vẫn ủng hộ đương kim chủ tịch Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp diễn ra vào ngày 29.5 bất chấp vụ bắt giữ nhiều quan chức cấp cao về tội tham nhũng làm rung chuyển tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu hoãn cuộc bầu cử, trong khi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) lo ngại cho giải Copa America 2015.
Ông Blatter vẫn nhận được sự ủng hộ từ AFC - Ảnh: AFP

AFP dẫn tuyên bố của AFC với tư cách đại diện cho 47 liên đoàn quốc gia khẳng định việc ủng hộ Đại hội lần thứ 65 của FIFA vẫn diễn ra như kế hoạch (ngày 29.5) và sẽ thể hiện sự trung thành đối với ông Blatter trong cuộc bỏ phiếu bầu chức chủ tịch.

“Liên đoàn bóng đá châu Á rất thất vọng và buồn về sự cố tại Zurich hôm thứ (tức vụ bắt giữ 9 quan chức cấp cao FIFA ngày 27.5) nhưng chúng tôi phản đối việc trì hoãn cuộc bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA diễn ra vào ngày 29.5”, AFC cho biết trong một tuyên bố trên website của mình (the-afc.com). “Chúng tôi cũng giống như các Đại hội trước đó là vẫn sẽ ủng hộ Chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter”, AFC nhấn mạnh.

AFC cũng cho biết sẽ chống lại bất kỳ hành vi sai trái vi phạm các quy định đạo đức của FIFA, đồng thời sẽ tự mình lên kế hoạch cải tổ để tránh xảy ra các sự cố như vụ bắt giữ tại Thụy Sỹ. Tuyên bố từ AFC đưa ra như một “cái phao” trong tình cảnh FIFA rơi vào khủng hoảng sau vụ 7 quan chức chủ chốt và là thành viên Ban chấp hành FIFA bị bắt bởi cảnh sát Thụy Sỹ do bị truy tố về tội tham nhũng liên quan đến số tiền nhận hối lộ khoảng 150 triệu USD. Các quan chức bị truy tố sẽ được dẫn độ sang Mỹ.

Ông Infantino cho rằng cần hoãn cuộc bầu cử chủ tịch FIFA - Ảnh: AFP

Trái ngược với AFC, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố sau 2 “cơn bão” bê bối tham nhũng nhằm vào FIFA trong ngày 27.5, tổ chức này nên tạm hoãn cuộc bầu cử chủ tịch FIFA, cuộc chay đua mà ông Blatter đang được cho là chiếm ưu thế trước đối thủ Thái tử Jordan Ali bin Al Hussein (Phó chủ tịch FIFA).

“UEFA tin rằng ban chấp hành FIFA nên đưa ra quyết định hoãn cuộc bầu cử Chủ tịch và dời lại thời điểm trong 6 tháng tới”, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino nói với AFP.

Trong khi đó, phía Nam Mỹ cũng đang lo ngại Giải vô địch bóng đá các quốc gia Nam Mỹ (Copa America) năm nay (diễn ra từ ngày 11.6 tại Chile) có thể cũng sẽ bị trì hoãn sau khi nhiều quan chức cấp cao của bóng đá khu vực bị “tra tay vào còng”, bao gồm: Nicolas Leoz (Chủ tịch CONMEBOL), Rafael Esquivel (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Venezuela) và Phó chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo (người Uruaguay)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.