Châu Đại Dương tính giành suất World Cup của châu Á

12/08/2010 09:04 GMT+7

Chủ tịch của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Junji Ogura tiết lộ châu Á đối mặt với nguy cơ bị giảm suất tham dự World Cup sau khi LĐBĐ châu Đại Dương đang lên kế hoạch yêu cầu được hưởng trọn một suất.

New Zealand (phải) không để thua trận nào tại World Cup 2010 - Ảnh: AFP

Chủ tịch của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Junji Ogura tiết lộ châu Á đối mặt với nguy cơ bị giảm suất tham dự World Cup sau khi LĐBĐ châu Đại Dương đang lên kế hoạch yêu cầu được hưởng trọn một suất.

Ông Ogura nói với tờ báo thể thao ở Nhật Chunichi vào hôm qua: “Chúng tôi phải suy nghĩ về việc chống lại nó”. Hiện tại, châu lục đông dân nhất thế giới có 4,5 suất dự World Cup. Theo đó, 4 đội của châu Á sẽ vào thẳng vòng chung kết và đội thứ 5 sẽ đá play-off  2 lượt với đại diện của châu Đại Dương để quyết định suất còn lại.

Nhật báo nói trên cũng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của JFA cho hay chủ tịch LĐBĐ châu Đại Dương Reynald Temarii “chắc chắn sẽ yêu cầu có trọn một suất cho khu vực của ông ấy tại cuộc họp của Ủy ban điều hành FIFA vào tháng 12”. Cả Ogura và Temarii đều là thành viên của Ủy ban điều hành FIFA. Temarii sẽ viện cớ rằng New Zealand không thua một trận nào ở vòng chung kết World Cup 2010 vừa qua trong khi CHDCND Triều Tiên, một trong 4 đại diện của châu Á, thua cả 3 trận.

Tuy nhiên, khi được hỏi vào hôm qua, chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed Bin Hammam đã phủ nhận việc này. Bin Hammam nói với AFP: “Không hề có chuyện cắt giảm suất tham dự của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Và tuyệt đối không có những thảo luận (tại Ủy ban điều hành FIFA) về việc đó. Chúng tôi hài lòng với 4,5 suất”.

S.D (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.