Chelsea mất đà vào top 4

11/04/2012 04:08 GMT+7

Trận hòa 1-1 trước đối thủ cùng thành phố Fulham rạng sáng qua (Lampard mở tỷ số cuối hiệp 1 từ chấm 11m và trở thành tiền vệ đầu tiên ghi 150 bàn tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng Dempsey kịp gỡ hòa ở cuối trận), khiến Chelsea bị mất đà trong cuộc đua vào tốp 4.

Trận hòa 1-1 trước đối thủ cùng thành phố Fulham rạng sáng qua (Lampard mở tỷ số cuối hiệp 1 từ chấm 11m và trở thành tiền vệ đầu tiên ghi 150 bàn tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng Dempsey kịp gỡ hòa ở cuối trận), khiến Chelsea bị mất đà trong cuộc đua vào tốp 4.

Hiện “The Blues” đang đứng ở vị thế kém nhất khi thua hai đội xếp trên ở vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là Tottenham và Newcastle 2 điểm, trong khi cách đội hạng 3 là Arsenal tới 4 điểm. Với 5 lượt đấu còn lại, Chelsea cần phải thắng tất cả, và trông chờ các đối thủ cạnh tranh sẩy chân mới có hy vọng. Mục tiêu này không dễ hoàn thành, vì theo HLV Di Matteo các chân sút như Torres, Mata hay Drogba đều đang đánh mất bản năng “sát thủ” ở những tình huống xử lý cuối cùng khiến cơ hội luôn bị phung phí. Ngoài ra, Chelsea thường để thủng lưới trong 10 phút cuối trận (tổng cộng đã 20 lần ở mùa này) cho thấy họ đang đánh mất bản lĩnh vốn có của mình.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.