Chelsea phản ứng trọng tài

25/10/2011 00:18 GMT+7

Sau trận thua Queen’s Park Rangers (QPR) 0-1 vào rạng sáng qua, HLV Villas-Boas cho rằng việc trọng tài Chris Foy đã quá nặng tay với Chelsea khi thổi quả 11m ở phút thứ 10 và sau đó 2 thẻ đỏ cho Bosingwa (33’) và Drogba (41’) cùng 7 thẻ vàng cho các cầu thủ khác của “The Blues”, thậm chí ngay cả ném biên cũng phạt.

Sau trận thua Queen’s Park Rangers (QPR) 0-1 vào rạng sáng qua, HLV Villas-Boas cho rằng việc trọng tài Chris Foy đã quá nặng tay với Chelsea khi thổi quả 11m ở phút thứ 10 và sau đó 2 thẻ đỏ cho Bosingwa (33’) và Drogba (41’) cùng 7 thẻ vàng cho các cầu thủ khác của “The Blues”, thậm chí ngay cả ném biên cũng phạt.

Trong khi đó, ông lại nương nhẹ cho các lỗi đá sau, đá thô bạo của QPR, bỏ qua 2 tình huống đáng thổi 11m.

 
Trọng tài Chris Foy - Ảnh: Reuters 

Với chỉ trích gay gắt này nhiều khả năng Villas-Boas sẽ bị FA trừng phạt, nhưng HLV trẻ nhất giải Ngoại hạng Anh cho biết: “Tôi không sợ, vì tôi không thể im lặng trước cách điều hành trận đấu tệ hại như vậy của trọng tài”. Trong khi đó, thủ quân John Terry còn bị cáo buộc đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ Anton Ferdinand của QPR.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.