Chia tay Julio Cruz

15/05/2010 09:45 GMT+7

Do đều đã giành quyền trụ hạng từ vòng đấu trước nên trận đấu giữa Lazio và Udinese ở loạt trận cuối chỉ mang tính thủ tục. Với cả hai đội, mùa giải vừa qua là đáng quên khi họ phải vật lộn để trụ hạng.

Julio Cruz ăn mừng chiến thắng cùng HLV Edy Reja - Ảnh: Getty Images

Do đều đã giành quyền trụ hạng từ vòng đấu trước nên trận đấu giữa Lazio và Udinese ở loạt trận cuối chỉ mang tính thủ tục. Với cả hai đội, mùa giải vừa qua là đáng quên khi họ phải vật lộn để trụ hạng.

Lazio cũng như Udinese đều có lực lượng vào loại khá tại Serie A. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Lazio thi đấu kém cỏi xuất phát từ nội bộ bất ổn của đội bóng này. Họ chỉ dần trở lại ổn định sau khi mời HLV Edy Reja về làm việc thay cho Davide Ballardini.

Trong khi đó, Udinese lại quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của đội trưởng Di Natale. Với 28 bàn (hơn Milito 7 bàn), tiền đạo 32 tuổi gần như chắc chắn sẽ là vua phá lưới Serie A mùa giải này. Chỉ cần Di Natale thi đấu tốt, Udinese sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng đây cũng chính là điểm yếu của đội bóng thành Udine. Khi Di Natale bị phong tỏa, HLV Pasquale Marino hầu như không còn phương án tấn công nào khác.

Cuộc đối đầu với Udinese sẽ là trận đấu cuối của một số cầu thủ trong màu áo Lazio. Dabo, Baronio, Siviglia sẽ ra đi trong khi tiền đạo Julio Cruz kết thúc sự nghiệp sau mùa giải này.

Trận này, tiền đạo Zarate của Lazio sẽ trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên, Meghni, Manfredini, Bizzarri và Matuzalem vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương. Bên phía Udinese, D’Agostino, Obodo, Coda và Sammarco vắng mặt vì lý do tương tự.

Totomaster dự đoán: Lazio thắng 1-0.

H.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.