Chievo chỉ trích Balotelli

08/01/2010 09:14 GMT+7

Sau trận đấu giữa Chievo và Inter Milan, tiền đạo Mario Balotelli đã than phiền rằng anh bị các CĐV đội chủ nhà lăng mạ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Chievo cho rằng hiện tượng trên không hề xảy ra.

Balotelli cho rằng anh bị phân biệt chủng tộc - Ảnh: AFP

Sau trận đấu giữa Chievo và Inter Milan, tiền đạo Mario Balotelli đã than phiền rằng anh bị các CĐV đội chủ nhà lăng mạ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Chievo cho rằng hiện tượng trên không hề xảy ra.

Chủ tịch Chievo, ông Luca Campedelli, cho rằng tiền đạo của Inter đã bịa đặt. “Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Balotelli cần phải biết rằng anh ta sẽ bị các CĐV đội khác chế giễu. Trong trận đấu vừa qua, Balotelli chỉ bị các CĐV của chúng tôi huýt sáo, chứ không hề có chuyện nhục mạ bằng những từ ngữ phân biệt chủng tộc. Ngược lại, tôi đã nghe thấy các CĐV Inter phân biệt chủng tộc với tiền vệ Luciano của Chievo”, ông Campedelli cho biết.

Đồng tình với ông chủ của mình, HLV Chievo, ông Di Carlo cho rằng Balotelli cần phải xem lại thái độ của mình. “Không phải cầu thủ nào cũng bị chế giễu nhưng Balotelli lại thường xuyên lâm vào hoàn cảnh như vậy. Vậy nên, cậu ta cần phải xem lại cách hành xử của mình”.

Trong trận đấu nói trên, Balotelli chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp cho Inter giành 3 điểm ngay trên sân của Chievo.

L.H (Theo Channel4)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.